1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index giảm hơn 2 điểm

(Dân trí) - Các tin tức được đưa ra không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Giao dịch trên HoSE sáng nay dưới 900 tỷ đồng, KLGD thấp hơn sàn Hà Nội. QCG và SBS giảm sàn.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (29/09), VN-Index bất ngờ giảm 2,19 điểm xuống 452,94 điểm (-0,48%) cho dù đầu phiên chỉ số này đã có lúc lên tới gần 458 điểm.

Thị trường giảm điểm do thanh khoản trên thị trường tụt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Tính cả giao dịch thỏa thuận, toàn thị trường có hơn 33 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, đạt giá trị 897 tỷ đồng. Trong khi KLGD trên HNX sáng nay đạt hơn 33,5 triệu cổ phiếu, đạt giá trị trên 840 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, toàn thị trường có 42 mã tăng giá (3 mã tăng trần), 49 mã đứng giá và 173 mã giảm giá.

Trong nhóm bluechips, VIC và BVH tăng 1.500 đồng nhờ sự hậu thuẫn từ nguồn vốn ngoại, PPC tăng 100 đồng, EIB tăng 200 đồng, CTG, OGC, PVD đứng giá còn lại hầu hết đều giảm điểm. NTL giảm 1.500 đồng; STB , SJS, PVF giảm 500 đồng là yếu tố tác động mạnh khiến VN-Index giảm điểm.

Đáng chú ý, hai cổ phiếu SBS của Chứng khoán Sài Gòn thương tín và QCG của Quốc Cường Gia Lai đều giảm sàn trong phiên giao dịch sáng nay. QCG cuối phiên không có dư mua, giao dịch hơn 450 nghìn cp, chốt phiên tại giá 30.900 đồng/cp.

Trong nhóm cổ phiếu tăng trần, ABT giữ được sức cầu từ đầu đến cuối phiên, tăng 2.500 đồng lên 58.000 đồng/cp. Cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 tăng trần lên 15.700 đồng/cp do hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và quyền mua tỷ lệ 10:5,4 bằng mệnh giá.

Các penny khác tăng mạnh là BBC (tăng 800 đồng), VFC (tăng 600 đồng, chỉ cách giá trần 100 đồng); VFG tăng 1.000 đồng, VHC tăng 900 đồng… Các cổ phiếu khác dư mua thấp, giao dịch èo uột.

Đánh giá về các thông tin tác động đến thị trường trong thời gian này, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho rằng: Hiện tại, thị trường hẳn sẽ khởi sắc hơn một chút trong ngắn hạn khi thông tin rõ ràng xung quanh việc sửa đổi thông tư 13 đã được công bố.

Tuy nhiên, với nguồn cung cố phiếu sẽ đưa ra thị trường trong những tháng tới thì thông tin sửa đổi trong thông tư 13 không có nhiều tác động. Các ngân hàng sẽ phải huy động khoảng 2 tỷ USD vốn theo kế hoạch trong vài tháng tới.

Điều này có lẽ có thể đạt được thông qua việc khôn khéo điều chỉnh bảng cân đối kế toán để trì hoãn một phần vốn cần huy động sang đầu năm sau, và theo HSC muộn nhất là vào cuối Q1, các ngân hàng sẽ phải huy động đủ vốn. HSC nhận định điều này sẽ giới hạn sự tăng trưởng của VN-Index từ mốc 500 trở xuống.

Tăng trưởng GDP Q3 được xác nhận đạt 7.16% và của cả 3 quý đầu năm là 6.52%. Điều này trên thực tế đảm bảo rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 6.7% sẽ dễ dàng đạt được do Q4 luôn là quý có tăng trưởng kinh tế cao nhất. Ngành sản xuất tiếp tục phục hồi tốt sau xuất phát điểm thấp trong Q1; ngành xây dựng cũng đã tăng trưởng. Tuy nhiên, theo HSC, số liệu GDP khả quan ít khi ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán

Tại sàn Hà Nội, đầu ngày, HNX Index có tăng nhẹ lên trên 130 điểm nhưng sau đó đã giảm dần về cuối ngày. Hiện tại, mức 130 điểm đang là ngưỡng kháng cự khá mạnh với chỉ số này.

Đóng cửa, HNX Index chốt tại 127,41 điểm, giảm 2,76 điểm (-2,12%) so với hôm qua. Toàn thị trường có 38 mã tăng, 264 mã giảm và 36 mã đứng giá. Một số mã penny tăng trần hôm nay là VE9, C92, B82, SED, PHS…

Phía giảm sàn có tổng cộng 33 mã: LTC, LCS, V21, PVC, SD1, SJ1…

AAA có phiên giảm thứ 9 liên tiếp (trong đó có 6 phiên giảm sàn) xuống 52.600 đồng với 1,74 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Hôm qua, cổ phiếu này được giao dịch hơn 4,54 triệu đơn vị. Như vậy chỉ trong 2 phiên giao dịch, 2/3 lượng cổ phiếu của AAA đã được chuyển nhượng.

So với hôm qua, lượng giao dịch giảm từ 34,6 triệu xuống 33,5 triệu đơn vị; giá trị giao dịch giảm từ 981 tỷ xuống 842 tỷ đồng. Hôm qua, giao dịch tăng mạnh là nhờ AAA.

Phương Mai - Quốc Thắng