1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh Hoá: Hơn 1.670 tỷ đồng giá trị hàng hoá phục vụ Tết

(Dân trí) - Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hoá đã chuẩn bị 1.673 tỷ đồng giá trị hàng hoá để phục vụ nhân dân.

Ông Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Sở Công thương Thanh Hoá cho biết, để chuẩn bị cho hàng hoá trước trong và sau Tết Quý Tỵ, Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá ra chỉ thị số 31, yêu cầu các cấp, ngành vừa quản lý, vừa tập trung hàng Tết phục vụ nhân dân.

Theo khảo sát của Sở Công thương Thanh Hoá, lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu Tết không thiếu.
Theo khảo sát của Sở Công thương Thanh Hoá, lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu Tết không thiếu.

Sở Công thương, Quản lý thị trường phải nắm tình hình để xác định lượng hàng hoá giữ trữ. Chỉ đạo Quản lý thị trường kiểm soát tốt thị trường, chống đầu cơ tích trữ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, không để xảy ra biến động về giá.

Theo ông Hùng, chủ trương của tỉnh Thanh Hoá năm nay là không dùng tiền ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp vay để giữ trữ hàng hoá. Qua kiểm tra, xác định ở thị trường nội địa các mặt hàng thiết yếu như: thịt, gạo, gia cầm và một số mặt hàng khác ở thời điểm này thì cung đủ cầu và thậm chí còn có nguồn hàng để đưa đến các tỉnh khác.

Về hàng điện máy, công nghệ thực phẩm, năng lương… qua rà soát thấy các đơn vị như Công ty thương mại miền núi, BigC, HC… thì lượng hàng hoá dự trữ đều đảm bảo.

Tổng giá trị hàng giữ trữ cho Tết tại Thanh Hoá là 1.673 tỷ đồng, đủ để cung ứng cho nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết.

Theo nhận định của Sở Công thương Thanh Hoá, Tết năm nay mức tiêu dùng của người dân sẽ không có đột biến do kinh tế sụt giảm. Bên cạnh đó các giải pháp quản lý thị trường lưu thông hàng hoá được triển khai làm tốt và chặt chẽ.

Đến thời điểm này, thị trường chưa mấy sôi động.
Đến thời điểm này, thị trường chưa mấy sôi động.

Lãnh đạo Sở Công thương khẳng định, lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu Tết không thiếu. Những ngày cận Tết có thể sẽ tăng giá, tuy nhiên, các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp kiểm soát để không xảy tra tình trạng tăng giá đột biến, nhất là ở khâu trung gian.

Đoàn Trang - Duy Tuyên