1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thận trọng khi điều chỉnh giá than cho ngành điện

(Dân trí) - “Chúng ta đã duy trì giá than tương đối thấp trong một thời gian dài nên giờ nếu điều chỉnh ngay giá than cung cấp cho ngành điện thì mức tăng tương đối lớn. Vì vậy cần phải thận trọng” - Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định.

Thận trọng khi điều chỉnh giá than cho ngành điện - 1
Việc điều chỉnh giá than cho ngành điện phải hết sức thận trọng (ảnh: minh họa)
 
Giá điện trong những ngày vừa qua đang trở thành một trong những chủ đề nóng của dư luận khi ngành than đề xuất tăng giá. Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi với báo chí bên lề hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của ngành ngày 14/1.
 
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có những đề xuất tăng giá tác động trực tiếp đến giá điện năm 2010 nhưng chưa có sự thống nhất với nhau. Quan điểm của bộ trưởng về vấn đề này?
 
EVN có những lý do để kiến nghị việc điều chỉnh giá than phù hợp với tình hình của ngành điện. TKV cũng có những kiến nghị điều chỉnh giá sao cho phù hợp với điều kiện khai thác và chi phí sản xuất của ngành than.
 
Với hai đề xuất này, Bộ Công thương sẽ phải nghiên cứu và tính toán cụ thể, đảm bảo nguyên tắc giá thị trường đồng thời không gây ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chúng tôi có trách nhiệm phối hợp với Bộ tài chính và những Bộ ngành liên quan tính toán thực hiện các nguyên tắc đó để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Như vậy giá điện sẽ tăng như thế nào trong năm 2010?
 
Theo quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta sẽ từng bước thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường nhưng phải tính toán cụ thể. Vì giá điện bản thân nó không chỉ liên quan đến chi phí của ngành điện mà nó còn liên quan rất nhiều đến giá của các nguyên liệu đầu vào như than, khí, chi phí xây dựng, chi phí vận hành...
 
Bộ trưởng nhận định thế nào về đề xuất tăng giá điện và giá than cho ngành điện mới đây?
 
Mỗi ngành, mỗi sản phẩm khi tính toán thì trước hết phải thực hiện được 3 yêu cầu. Thứ nhất, thực hiện từng bước điều chỉnh theo hướng cơ chế giá thị trường. Thứ hai, không được gây xáo trộn lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Thứ ba, việc điều chỉnh giá bán thì phải dựa trên những tính toán hết sức cụ thể, có cơ sở, hợp lý về chi phí giá thành, chi phí sản xuất, từ đó dẫn đến giá sản phẩm.
 
Nếu so giá than mà EVN dự kiến tăng làm căn cứ để điều chỉnh giá điện năm 2010 thì, giá than mà TKV thông báo cho EVN mới đây cao hơn nhiều. Trong khi đó, giá than cung cấp cho những ngành khác như phân bón, xi măng… lại không xảy ra hiện tượng đột biến vậy. Ông nghĩ sao về điều này?
 
Có một thực tế trong thời gian qua, giá than cho các hộ tiêu thụ khác như phân bón, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng... được điều chỉnh dần dần từng bước theo cơ chế thị trường. Do đó, chênh lệch giá than cung cấp cho những sản phẩm này với giá thị trường nó không lớn cho nên bước điều chỉnh có thể linh hoạt và không gây ra xáo trộn.
 
Riêng đối với ngành điện, chúng ta đã duy trì giá than tương đối thấp trong một thời gian dài, nên bây giờ nếu điều chỉnh ngay giá than cung cấp cho ngành điện theo đề xuất của ngành than thì mức tăng tương đối lớn.
 
Như vậy, nếu tính toán không cẩn thận thì sẽ gây ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến chi phí về giá thành điện, từ đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí cho sản xuất của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, cũng như sinh hoạt của người dân. Vì vậy, riêng đối với điều chỉnh giá than cho ngành điện thì cần phải hết sức thận trọng.
 
Xin cám ơn ông!
 
Lan Hương