1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thăm Viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam

(Dân trí) - Tháng 7/2010, công ty CP thủy sản Bình an (Bianfishco) đã tổ chức lễ khánh thành Viện nghiên cứu Thủy sản Bình An, Viện nghiên cứu duy nhất ở Việt Nam do một doanh nghiệp tư nhân thành lập.

Viện ra đời với mục đích nghiên cứu, duy trì và phát triển con cá tra, giúp bà con nông dân biết cách “chữa bệnh” cho loài cá đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng hạ lưu sông Mekong này.

Ra đời từ mong mỏi của bác Sáu Dân

Trước khi dẫn chúng tôi tham quan “Bệnh viện cá” - Viện nghiên cứu Thủy sản Bình An, bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty Bianfishco dẫn chúng tôi lên tầng 1 của Viện để thấp nén nhang cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

“Hôm nay là ngày giỗ của bác Sáu Dân, mới đây mà đã 3 năm trôi qua rồi nhưng tên tuổi của bác Sáu thì đã in sâu đậm trong tâm trí mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Riêng Bình an thì toàn thể nhân viên sẽ đời đời nhớ ơn bác Sáu! Vì bác Sáu là người đã khai sinh ra cái Viện nghiên cứu này”, bà Diệu Hiền cho biết.

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm các phòng làm việc, phòng thí nghiêm chuyên sâu, thư viện, hội trường (nơi tổ chức các cuộc hội thảo) … bà Diệu Hiền dừng lại bên tấm ảnh bà chụp chung với bác Sáu Dân.
 
Thăm Viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam - 1

Bên trong viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở VN

Bà kể: Lần đó bác Sáu về Miền tây, bác Sáu đến thăm công ty Bình An nên tôi có dịp đối thoại với bác Sáu. Lúc đó bác Sáu rất suy tư về loại cá này, bác cho rằng con cá tra là một sản vật trời ban cho vùng hạ lưu sông Mekong, đây là loại cá đặc thù rất quý, tạo ra giá trị hàng hóa rất cao, nhưng mọi người chỉ biết hưởng thụ và khai thác triệt để chứ ít ai quan tâm đến nó, và cho tới nay vẫn chưa có một cơ quan nào nghiên cứu để phát triển theo hướng bền vững và “tích lũy” cho đời sau.

Nói rồi Bác Sáu dẫn chứng ở ĐBSCL có viện Lúa, viện nghiên cứu cây ăn quả nhưng chưa có viện nghiên cứu con cá tra. Tuy lúc đó tôi chưa nghĩ sẽ làm gì để duy trì và phát triển giống cá đặc biệt này, nhưng tôi đã mạnh dạng hứa với bác Sáu là: Con sẽ làm!

Tháng 7/2010 vừa rồi, Bình an đã tổ chức khánh thành Viện nghiên cứu Thủy sản Bình an. Viện được xây dựng trên khuôn viên 3000 m², cơ sở vật chất khang trang, với các phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Trọng tâm các hoạt động trước nhất của Viện là bảo tồn và phát triển loài cá tra đặc sản của vùng sông nước ĐBSCL.

Ngoài ra, Viện còn tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong thủy sản như chọn giống, sản xuất giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc phòng trị bệnh, … đáp ứng yêu cầu thực tế của ngành.

Bà Diệu Hiền còn cho biết thêm, nhờ sự phù hộ của bác Sáu mà Viện có nhiều giáo sư, kỹ sư, chuyên gia giỏi về thủy sản trong và ngoài nước đến làm việc. Chính sự giúp sức này Viện đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm mới, trong đó độc đáo nhất là Nước uống Collagen, sản phẩm hứa hẹn sẽ làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bước tiến vượt bậc

Chính nhờ Bình an làm ăn bài bản, cộng với sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ cán bộ Viện trong việc kiểm soát chất lượng và nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm mới đã giúp doanh số Bianfishco tăng từ 100 tỷ đồng (năm 2007) lên 1.300 tỷ đồng (năm 2010). Riêng trong năm nay, khi các nhà máy đồng loạt đưa vào hoạt động, như:  Nhà máy chế biến phụ phẩm; Nhà máy giá trị gia tăng; Nhà máy chế biến nước uống Collagen thì doanh số sẽ tăng lên trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài mức độ tăng trưởng tài chính của công ty thì Bình an còn thu hút được sự quan tâm và đầu tư của các tập đoàn đầu tư chiến lượt trong và ngoài nước:  Ngân hàng Habubank (đầu tư 10% giá trị cổ phần công ty); Quỹ đầu tư Yellow Start đầu tư 11,5 triệu USD (hình thức cho vay chuyển đổi cổ phần trong tương lai), … và còn thêm các nhà đầu tư nước ngoài khác đang tiếp tục đầu tư vào Binh An.  
 
Thăm Viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam - 2
Bình An tham gia nhiều hoạt động xã hội thiết thực.

Nhìn lại kết quả 5 năm Bianfishco ra biển lớn, bà Diệu Hiền bày tỏ: “Tôi nghĩ từ con cá tra, Bình An đã tạo ra sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia (2010), khẳng định một thương hiệu Việt với bạn bè quốc tế, cũng như việc tạo công ăn việc làm, thu nhập cao cho hơn 5.000 CB - CNV thì đó cũng là cách tôi thể hiện lòng tri ân đối với bác Sáu Dân. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ, vì thế trong thời gian tới tôi tiếp tục làm nhiều hơn nữa để giúp được nhiều công nhân, nông dân đồng bằng thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Ngoài ra, bà Diệu Hiền còn cho biết để tri ân bác Sáu, ngoài việc Bianfishco tiếp tục làm tăng chuỗi giá trị cho con cá tra Việt Nam theo hướng bền vững như bác Sáu mong muốn thì Bianfishco sẽ đầu tư vào giáo dục, nâng cao dân trí cho con em đồng bằng qua các suất học bổng nghĩa tình vào đầu mỗi năm học.

Được biết, trong dịp khánh thành nhà máy sản xuất nước uống Collagen vào ngày 30/6 tới, Bình An sẽ trao tặng 100 suất học bổng cho 100 học sinh, sinh viên nghèo ở Cần Thơ, mỗi suất trị giá 1.000.000đ. Đây cũng điểm khởi đầu cho chương trình cấp phát học bổng mang tên “Nước uống Collagen - giúp học sinh, sinh viên nghèo ĐBSCL vượt khó học tốt” do Bình An phối hợp với báo điện tử Dân trí thực hiện trong dịp đầu năm học này.

Sau tỉnh Cần Thơ, Bình An sẽ đến huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long để tặng tiếp 100 suất học bổng khác cho các học sinh, sinh viên nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kế tiếp Bình An sẽ lần lượt đến các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL trao tiếp các suất học bổng còn lại trước khi mùa tựu trường đến.

Hải Hành