1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thái Lan khích lệ doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam

(Dân trí) - Phó Tổng thư ký Uỷ ban Đầu tư Thái Lan khẳng định, các chính sách đầu tư của Thái Lan ra nước ngoài luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Thái Lan khi đầu tư tại Việt Nam.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo "Thương mại và Đầu tư với Việt Nam, Cơ hội và thách thức đối với các nhà đầu tư Thái Lan" diễn ra tại Thái Lan tuần trước, ông Chokedee Kaewsang, Phó Tổng thư ký Uỷ ban Đầu tư (BOI) Thái Lan khẳng định, với vai trò là cơ quan quản lý đầu tư của Thái Lan ra nước ngoài, BOI Thái Lan luôn khích lệ các nhà đầu tư Thái Lan đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư tại Việt Nam.

 

"Các chính sách đầu tư của Thái Lan ra nước ngoài luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Thái Lan khi đầu tư tại Việt Nam, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư Thái Lan kinh doanh tại Việt Nam", ông Chokedee Kaesang nói.

 

Khái quát về môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Chokedee Kaewsang đánh giá có nhiều điểm tích cực, sẽ là tiền đề để các nhà đầu tư Thái Lan kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

 

Cũng tại buổi Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cho biết, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan tăng mạnh trong những năm gần đây, riêng trong năm 2013 đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2012, hướng tới mục tiêu đưa đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

 

Tại buổi Hội thảo, tập đoàn CP, doanh nghiệp của tỷ phú giàu nhất Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam, cho biết, họ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như những cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

 

CP cho rằng, các doanh nghiệp Thái Lan sẽ có rất nhiều cơ hội để thành công tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khi Việt Nam hoàn tất các hiệp định TPP với các nước sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Thái Lan nói riêng trong tương lai gần.

 

Thái Lan hiện đứng thứ 10 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 371 dự án, tổng mức đầu tư đạt 6,654 tỷ USD. Ngược lại, Việt Nam có 8 dự án FDI tại Thái Lan với tổng vốn đầu tư đạt 25 triệu USD.

 

Về thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2012, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2020. 


Phương Dung
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”