1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tết này khan tiền lẻ lì xì, đi chùa?

(Dân trí) - Đại diện NHNN khẳng định, lượng tiền mặt hiện rất dồi dào, đủ cơ cấu mệnh giá và hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu Tết của người dân. Thế nên, NHNN sẽ không phát hành thêm tiền lẻ có mệnh giá thấp như 200 đồng, 500 đồng.

Có khan hiếm tiền lẻ trong tết này?
Có khan hiếm tiền lẻ trong tết này?


Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, lượng tiền mặt hiện rất dồi dào, đủ cơ cấu mệnh giá và hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu Tết của người dân. Để phục vụ nhu cầu tiền lẻ của người dân trong dịp năm mới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chuẩn bị các phương án dự phòng, dù tình huống nào cũng đáp ứng đầy đủ.

“Chủ trương của NHNN sẽ cung cấp đủ tiền các mệnh giá vào nền kinh tế. Tuy nhiên, năm nay do khó khăn của nền kinh tế, chúng ta sẽ gần như không phát hành thêm tiền lẻ mệnh giá thấp. Kho ngân hàng hiện đầy ắp tiền lẻ chỉ qua mỗi lần lưu thông tại chùa chiền”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết thêm.

Ông Tú lấy ví dụ về một ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội sau dịp tết âm lịch năm ngoái thu về 6 tỷ đồng tiền lẻ, đa phần là mệnh giá 500 triệu đồng, khiến ngân hàng ở địa phương phải đưa cả bộ máy đếm tiền vào hỗ trợ đếm tiền lẻ.

Cũng theo thông tin từ Phó Thống đốc Đào Minh Tú, việc sử dụng tiền lẻ đi lễ chùa là một tập quán tâm linh tốt đẹp của người dân. Tuy nhiên tập tục này chủ yếu ở miền Bắc và đôi khi dẫn đến lãng phí. Việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ chỉ còn chủ yếu trong phía Nam do người dân trong đó còn hay sử dụng qua cầu, phà. Còn tại miền Bắc, ở các thành phố lớn, các siêu thị, trung tâm thương mại hiện cũng ít dùng tiền mệnh giá thấp để trả lại cho khách hàng, thay vào đó là trả bằng kẹo. Điều này dẫn đến còn tồn kho một lượng tiền lẻ mệnh giá thấp rất lớn và rất lãng phí.

“Tiền mệnh giá thấp mới sử dụng vào nhà chùa một lần rồi lại quay trở ra kho ngân hàng rất lãng phí. NHNN mong người dân nên thay đổi văn hóa lễ chùa dùng nhiều tiền lẻ đặt ở khắp mọi nơi. Thay vào đó, người dân có thể để tiền mệnh giá lớn hơn vào hòm công đức”, ông Tú gợi ý.

Và trước thực tế lượng tiền mệnh giá 500 đồng hiện nay còn rất lớn, Ngân hàng Nhà nước chủ trương sử dụng lượng tiền đang tồn trong kho chứ không phát hành thêm. Chủ trương này nhằm tiết kiệm chi phí in ấn do những đồng tiền này chỉ được sử dụng duy nhất vào dịp Tết để đi lễ chùa, sau đó gần như “cất kho”. Bởi theo đại diện của NHNN, in tiền lẻ thường tốn kém hơn rất nhiều so với mệnh giá lớn, ví dụ muốn in 1.000 đồng thì chi phí phải cao gấp đôi.

Còn loại tiền cotton 10.000 đồng và 20.000 đồng, NHNN đã dừng lưu thông từ 1/1 vừa qua. Sau 10 ngày thu đổi ở địa phương, số lượng gom từ dân không nhiều.

An Hạ