1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tập đoàn Gelex ra khuyến cáo, "dằn mặt" đối tượng tung tin đồn

Mai Chi

(Dân trí) - Gelex khẳng định sẽ thông tin đến các cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ nguồn gốc, mục đích của các thông tin sai sự thật, cũng như làm rõ động cơ của các cá nhân, tổ chức.

Cuối giờ chiều nay, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) phát ra thông tin về việc Tập đoàn Gelex công bố thông tin khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác trước những tin đồn sai sự thật.

Gelex cho hay, tập đoàn này nhận được phản ánh từ một số nhà đầu tư đối với thông tin lan truyền trên các diễn đàn và các trang mạng xã hội có liên quan đến Gelex nói chung và mã cổ phiếu GEX nói riêng.

"Sau khi ghi nhận, kiểm tra, chúng tôi khẳng định, đây là các thông tin sai sự thật" - thông báo của Gelex nêu rõ.

Phía tập đoàn cho biết, những thông tin trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng, gây mất niềm tin vào hình ảnh, uy tín của tập đoàn, qua đó, xâm phạm quyền lợi của cổ đông.

Tập đoàn Gelex ra khuyến cáo, dằn mặt đối tượng tung tin đồn - 1

Phía Gelex phát đi thông tin khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác trước những tin đồn sai sự thật (Ảnh: TH).

"Việc các cá nhân, tổ chức đưa các thông tin sai sự thật và Tập đoàn Gelex nói chung và mã cổ phiếu GEX nói riêng là hành vi có thể có dấu hiệu của tội vu khống, thao túng thị trường, gây lũng đoạn, mất an ninh an toàn thị trường", thông báo nêu.

Thể hiện thái độ "kịch liệt phản đối những hành vi phán tán, lan truyền thông tin sai sự thật", bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Gelex cũng như của cổ đông và nhà đầu tư, doanh nghiệp do đại gia Nguyễn Văn Tuấn làm Tổng giám đốc cho biết, sẽ thông tin đến các cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ nguồn gốc, mục đích của các thông tin sai sự thật, cũng như làm rõ động cơ của các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi này nhằm xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Gelex khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trước những thông tin thất thiệt và có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin thêm về hoạt động của tập đoàn, Gelex cho biết đang sở hữu vốn tại công ty con, công ty liên kết có vị thế lớn tại các ngành còn nhiều tiềm năng trong dài hạn.

Trong đó, Viglacera (mã chứng khoán: VGC) sở hữu 12 khu công nghiệp lớn; Điện lực Gelex (mã chứng khoán: GEE) có vị thế lớn trong mảng thiết bị điện; mảng năng lượng, bất động sản có nhiều dư địa (room) tăng trưởng.

Gelex có chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đã vận hành trong hệ thống thông qua việc thoái đối đa hoặc toàn bộ cổ phần/phần vốn góp tại các công ty dự án điện cho các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng. Tập đoàn đang trong quá trình làm việc, thương thảo để đi đến thống nhất và hoàn tất giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài.

Trên thị trường chứng khoán phiên 27/6, nhóm cổ phiếu liên quan tới đại gia Nguyễn Văn Tuấn diễn biến đã bớt tiêu cực hơn những phiên gần đây.

VGC đã có 3 phiên giảm liên tục, phiên 26/6 giảm 3,15% với thanh khoản tăng mạnh trước khi đứng giá tham chiếu phiên hôm nay.  Riêng GEE tăng 1,5% sau 3 phiên không tăng giá, trong đó phiên 23/6 giảm 3,66%.

Tuy vậy, GEX vẫn tiếp tục đánh mất 2,69% còn 19.900 đồng với khớp lệnh 22,6 triệu cổ phiếu sau khi khớp lệnh "khủng" tới 51,4 triệu cổ phiếu vào phiên hôm qua.

Không phải là lần đầu doanh nghiệp đại gia Nguyễn Văn Tuấn phải lên tiếng bác bỏ các tin đồn thất thiệt.

Năm 2022, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex - vướng vào tin đồn ác ý từ một số cá nhân sử dụng mạng xã hội nhằm "ăn theo" vụ việc cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh…

Sau khi xuất hiện tại phiên họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (Cadivi, mã chứng khoán: CAV) năm 2022 với vai trò chủ tọa như một động thái "đập tan" tin đồn, đến ngày 12/4/2022, ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục ký văn bản của Gelex gửi cổ đông và nhà đầu tư chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt.

Sau đó, Facebooker Đặng Như Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.