1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tăng trưởng trong quý IV giúp CEO Group hoàn thành kế hoạch cả năm 2021

Trường Thịnh

(Dân trí) - Việc thay đổi chiến lược sản phẩm và công tác kinh doanh linh hoạt đã mang lại kết quả tích cực, góp phần lớn vào sự tăng trưởng của Tập đoàn CEO trong quý IV.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (HNX: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, cho thấy mức tăng trưởng bứt phá với tổng doanh thu quý đạt 796,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 305,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp đạt 1.249 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 82 tỷ đồng, vượt 2,1 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Sao lợi nhuận sau thuế của quý là 305,7 tỷ mà lợi nhuận cả năm chỉ hơn 82 tỷ?

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn CEO trong quý IV/2021 còn ghi nhận nhiều điểm tích cực như: tính đến ngày 31/12/2021, hàng tồn kho giảm 58 tỷ đồng; nợ phải trả giảm 476 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 80 tỷ đồng so với thời điểm ngày 1/1/2021.

Tăng trưởng trong quý IV giúp CEO Group hoàn thành kế hoạch cả năm 2021 - 1
Trong quý IV, CEO Group ra mắt thành công nhiều dòng sản phẩm mới cao cấp. Ảnh phối cảnh phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Đại diện CEO Group cho biết, nhờ sự sáng tạo thay đổi chiến lược sản phẩm và công tác bán hàng linh hoạt, trong 3 tháng cuối năm 2021, doanh nghiệp đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng thời gian qua, Tập đoàn CEO vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm ở 2 thị trường trọng điểm là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Điển hình, với dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City có quy mô 358,3 ha tại khu tinh tế Vân Đồn, tập đoàn đã ra mắt 2 dòng sản phẩm mới, gồm: phân khu biệt thự biển Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn theo phong cách Bali và phân khu nhà phố biển Sonasea Silk Path lấy cảm hứng từ "con đường tơ lụa" trên biển.

Tăng trưởng trong quý IV giúp CEO Group hoàn thành kế hoạch cả năm 2021 - 2
Ảnh phối cảnh phân khu Sonasea Silk Path - một trong những dòng sản phẩm được thị trường đón nhận tích cực của CEO Group tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (Ảnh phối cảnh dự án).

Cũng tại dự án trên, Tập đoàn CEO đã định danh và phát triển concept nghỉ dưỡng mang tên "Homeliday" (kết hợp của "second-home" (ngôi nhà thứ 2) và "holiday" (kỳ nghỉ) với mục tiêu tạo ra không gian đa chức năng để con người có thể nghỉ dưỡng, làm việc hay ẩn mình trong dịch bệnh. Doanh nghiệp kỳ vọng concept này sẽ góp phần đưa Vân Đồn vươn mình trở thành trung tâm ngôi nhà thứ 2 cho Việt Nam và toàn cầu, tương tự như hướng phát triển từng rất thành công tại Phú Quốc.

"Sự kết hợp mới mẻ của những sản phẩm cao cấp và mô hình nghỉ dưỡng độc đáo tại dự án 'All in one' (tất cả trong một) đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhạy bén và trở thành điểm sáng của bức tranh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc thời điểm cuối năm", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Kết quả sản xuất kinh doanh tích cực năm 2021 được kỳ vọng là tiền đề để Tập đoàn CEO sẵn sàng trở lại và phát triển trong năm 2022. Đại diện CEO Group cho biết doanh nghiệp đang hợp tác với một tập đoàn trong Big4 để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2026 với tầm nhìn mới, mục tiêu mới, sản phẩm mới để thích ứng với tình hình mới.

Tăng trưởng trong quý IV giúp CEO Group hoàn thành kế hoạch cả năm 2021 - 3
Ảnh phối cảnh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Theo kế hoạch, năm 2022, Tập đoàn CEO dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu tới thị trường những sản phẩm bất động sản cao cấp tại các dự án trọng điểm như: dự án Sonasea Residence (Phú Quốc), dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (Vân Đồn), dự án CEO Homes Hana Garden (Hà Nội), đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án trên địa bàn cả nước.

Tiếp tục áp dụng các phương pháp kinh doanh linh hoạt, CEO Group cũng chuẩn bị điều kiện để các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt khác có thể bứt tốc hậu Covid-19. Trong đó, tổ hợp resort, khách sạn do doanh nghiệp phát triển tại Phú Quốc đã sẵn sàng tiếp đón du khách trong nước cũng như quốc tế.

"Với nền tảng hơn 20 năm hoạt động và phát triển, Tập đoàn CEO xác định dù còn nhiều khó khăn phía trước, doanh nghiệp sẽ luôn chủ động thay đổi để thích ứng với tình hình mới, củng cố nội lực và phấn đấu đạt nhiều bước tiến trong sản xuất kinh doanh để đáp lại sự tin tưởng của cổ đông, đối tác, khách hàng và nhà đầu tư; chung tay đóng góp cho cộng đồng, đất nước", đại diện doanh nghiệp khẳng định.