1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tăng thuế trúng thưởng 30%: Làm khó cho các "tỷ phú" Vietlott

Nếu tăng thuế trúng thưởng một cách đột ngột như vậy có thể sẽ khiến loại hình xổ số mới vào Việt Nam như Mega 6/45 của Vietlott bị chết yểu.

Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, Bộ Tài chính đã đề xuất phương án sửa đổi mức thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng.

Cụ thể, thuế suất đối với người trúng thưởng theo các bậc với thuế suất 10%, 20% và 30% với thu nhập tính thuế tương ứng là 5 tỷ, 5-10 tỷ và trên 10 tỷ đồng.

Định hướng sửa đối thuế thu nhập từ trúng thưởng của Bộ Tài chính đã nhận được rất nhiều ý kiến từ dư luận.

Theo Luật sư Trương Xuân Tám - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất đối với người trúng thưởng từ 10% lên đến 30% (phần thưởng trên 10 tỷ đồng) là quá đột ngột.

''Đối tượng chịu tác động bởi sự điều chỉnh này chỉ chiếm một phần nhỏ, do đó phản ứng của xã hội là không đáng kể. Ngoài ra, nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế quốc dân

Tuy nhiên, việc điều chỉnh nên tính toán một cách cẩn trọng, có một lộ trình cụ thể, tăng thuế suất đối với người trúng thưởng một cách từ từ. Nếu tăng một lúc từ 10% lên 30% sẽ khiến người tham gia vào các trò chơi có thưởng lớn giảm đi đáng kể'', ông Tám nhận định.


Một buổi lễ trao giải thưởng khủng của Vietlott

Một buổi lễ trao giải thưởng khủng của Vietlott

Theo Luật sư Tám, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc điều chỉnh của Bộ Tài chính là khách hàng của Vietlott.

Bộ Tài chính cho biết, kể từ khi Vietlott triển khai loại hình xổ số Mega 6/45 với giải thưởng Jackpot lên tới trăm tỷ, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý nên tính toán lại mức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng để phù hợp với hình thức xổ số Vietlott.

Bởi lẽ mức đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với người trúng số độc đắc ở Mỹ. Tại Mỹ người trúng số phải đóng thuế thu nhập cá nhân khoảng 25%, một số bang áp dụng lên mức 39%. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa thuế suất với thu nhập từ trúng thưởng cho phù hợp.

Luật sư Trương Xuân Tám nhận định, việc điều chỉnh của Bộ Tài chính cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Vietlott. Nó khiến cho loại hình xổ số này giảm bớt tính hấp dẫn khi mà người trúng thưởng phải chịu một khoản thuế quá cao.

''Người ta tìm tới Vietlott vì giá trị giải đặc biệt của loại hình này rất cao. Người chơi sẵn sàng chi khoản tiền không nhỏ để kiếm tìm sự may mắn nhưng khi trúng thưởng lại mất một khoản tiền lớn. Đó là chưa kể đến xác suất trúng Jackpot của Vietlott là cực thấp. Không một người chơi nào muốn đóng khoản thuế lớn như vậy'', ông nói.

Đề xuất tăng thuế thu nhập từ trúng thưởng của Bộ Tài chính diễn ra đúng vào thời điểm doanh thu của Vietlott đang bị giảm sút so với cuối năm 2016.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán vé xổ số có thuế của Vietlott đạt 1.884 tỷ đồng (hoàn thành 53% kế hoạch năm 2017), song so với kết quả đạt được trong năm 2016 (chủ yếu là 6 tháng cuối năm 2016), doanh thu của Vietlott chỉ tăng chưa tới 20%.

Về vấn đề này, ông Tám lo ngại rằng, nếu tăng thuế thu nhập từ trúng thưởng một cách đột ngột như vậy có thể sẽ khiến loại hình xổ số mới vào Việt Nam như Mega 6/45 của Vietlott bị chết yểu.

''Bất kỳ một chính sách thuế nào mà khiến một loại hình kinh doanh bị chết yểu thì không phải là một chính sách ưu việt. Do đó, cá nhân tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là Bộ Tài chính nên tăng thuế một cách chậm rãi, từ 15 - 20%. Từ đó, xem xét tác động của việc điều chỉnh rồi tính đến các phương án tiếp theo'', Luật sư Trương Xuân Tám nhấn mạnh.

Theo: Hoàng Lan

Đất Việt

Tăng thuế trúng thưởng 30%: Làm khó cho các "tỷ phú" Vietlott - 2