1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tăng phí thuê cột điện: Chưa có hồi kết

(Dân trí) - Dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh tiếng tăng phí cho thuê cột điện đã lâu, nhưng tại TPHCM vẫn chưa có doanh nghiệp viễn thông nào đồng ý gặp mặt Công ty Điện lực TPHCM để bàn bạc về vấn đề này.

Tăng phí thuê cột điện: Chưa có hồi kết - 1
EVN cho rằng cáp viễn thông đang đe dọa các cột điện (ảnh: Trung Kiên).

Bất hợp tác

Vừa qua, EVN chính thức tuyên bố tăng giá cho các doanh nghiệp viễn thông (DNVT) thuê cột điện để treo cáp lên từ 4 - 8 lần. Cụ thể bảng giá như sau:

Chiều cao
cột điện (m)

Giá cũ
(VNĐ/cột/tháng)

Giá mới
(VNĐ/cột/tháng)

dưới 8,5

3.500

20.114

8,5 – 10,5

5.800

28.340

10,5 – 12,5

6.000

48.469

trên 12,5

27.500

109.327

Sau tuyên bố trên, hầu như tất cả các DNVT đều than mức tăng quá cao và cho rằng không phải tất cả cột điện đều do EVN đầu tư mà là từ nhiều nguồn khác nhau nên bây giờ EVN tăng giá cho thuê quá cao như thế là bất hợp lý.

Do vậy, đến thời điểm này chưa có DNVT nào chấp nhận giá mới của EVN. Trong buổi họp báo ngày 3/4, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Điện lực TPHCM, cho biết: “Khi chúng tôi phổ biến giá mới thì có nhiều DN đến tham dự nhưng tất cả đều chê đắt. Khi chúng tôi tổ chức đối thoại để tìm tiếng nói chung thì hầu hết các DN đều bất hợp tác”.

Hiện Điện lực TPHCM đã ký 26 hợp đồng cho thuê cột điện với 7 DN viễn thông. Tuy nhiên, ông Lý cho biết là đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có DN nào đến công ty để ký hợp đồng lại theo giá mới.

Muốn tăng phải hợp lý

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN, cho rằng: Giá cho thuê cột điện hiện nay đã có từ năm 2003, chỉ mang tính tượng trưng, tức là rất thấp. Nay tăng từ 4 - 8 lần, trung bình là 5 lần thì cũng không cao lắm so với việc các DNVT phải đầu tư hệ thống cột riêng.

Ngoài ra, EVN cho là cột điện vốn thiết kế chỉ với nhiệm vụ truyền tải điện nên việc cáp viễn thông treo trên cột ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của cột cũng như quá trình vận hành an toàn của ngành điện. Do vậy, cần tăng giá cho thuê cột để có thêm kinh phí duy tu cột.

Ông Lâm khẳng định dù EVN có một thời hạn nhất định cho việc các DNVT phải chấp nhận giá thuê mới này. Tuy nhiên, ngành viễn thông cũng chưa lo lắm bởi ngành điện chắc chắn không đủ thẩm quyền hạ cáp của họ xuống.

Cũng trong buổi họp báo này, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, khẳng định là hạ cáp thì không thể, nhưng chắc chắn cơ quan nhà nước như Sở TT-TT sẽ can thiệp để buộc các DNVT phải chấp hành, với điều kiện là việc tăng giá được tính toán hợp lý và thuyết phục.

Tùng Nguyên