1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sức bật Phú Quốc

Theo Ban quản lý - Phát triển đảo Phú Quốc với tốc độ đầu tư như hiện tại, chỉ sau 3 - 4 năm nữa Phú Quốc sẽ thực sự trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn mang tầm quốc tế.

Nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup hay Sun Group với các dự án ngàn tỷ đang được kỳ vọng sẽ tạo sức hút để dòng tiền đầu tư tiếp tục đổ về Đảo Ngọc.

“Cơ chế ưu đãi số một Việt Nam”

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Ban Quản lý - Phát triển đảo Phú Quốc khi nói về việc ưu đãi đầu tư của Phú Quốc đối với các dự án tại Đảo Ngọc. Ông Tùng cho biết, trở thành đặc khu kinh tế của Việt Nam, Phú Quốc được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt như miễn thuế VAT cho du khách tại sân bay Phú Quốc, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 10% thay vì 28%, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt miễn thị thực cho du khách quốc tế đến Phú Quốc trong vòng 30 ngày…

Sức bật Phú Quốc - 1

Với những ưu đãi hấp dẫn ấy, hầu hết các nhà đầu tư lớn đã nhanh chóng có mặt tại Đảo Ngọc. Theo ông Tùng, Vingroup hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc với lượng vốn khoảng 9.000 tỷ đồng vào các dự án: Vinpearl Phú Quốc, Vinpearl Villas Phú Quốc, Khu vườn bách thú hoang dã Safari, sân golf…

Đứng thứ hai là Sun Group với số vốn đăng ký hơn 8.000 tỷ đồng bao gồm các dự án Khu nghỉ dưỡng J.W Mariott, Ritz-Carlton Resort & Spa, Premier Village Phú Quốc Resort, The Sebel, Dự án cáp treo dài nhất thế giới và quần thể Khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm… Các “tên tuổi” khác như Milton, BIM Group, CEO Group, FLC… cũng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào điểm đến này.

Sức bật Phú Quốc - 2

Song song với các dự án đầu tư, hàng chục ngàn tỷ đồng cho hệ thống cơ sở hạ tầng cũng được Phú Quốc triển khai như nâng cấp cải thiện sân bay, xây dựng cảng du lịch quốc tế, triển khai đưa điện ra đảo… Tính đến hết tháng 9/2015, Phú Quốc đã thu hút được 202 dự án đầu tư trong đó có 136 dự án đang triển khai với tổng số vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng.

Thêm nhiều “đặc ân” từ Chính phủ như áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% suốt vòng đời dự án, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân, Phú Quốc càng tăng hấp lực lớn hút các dòng vốn để lột xác mạnh mẽ hơn.

Sẵn sàng trở thành “Thiên đường du lịch”

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang, tới năm 2020 Phú Quốc sẽ đón 2-3 triệu lượt du khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 40%, tổng doanh thu 771 triệu USD.

Sức bật Phú Quốc - 3

Ông Jonathan Tizzard – Giám Đốc bộ phận Nghiên cứu & Định giá Cushman & Wakefield Việt Nam cũng nhận định: “Với một vẻ đẹp tự nhiên và vị trí thuận lợi, Phú Quốc có tiềm năng lớn để trở thành một điểm nóng du lịch”. Các nhà đầu tư đã rất nhanh nhạy trong việc đón “điểm nóng” ấy. Hàng loạt dự án lớn hiện đang được kỳ vọng sẽ gia tăng sự hấp dẫn cho du lịch Phú Quốc như Khu vườn bách thú hoang dã Safari của Vingroup với tổng số vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng trên diện tích 500 ha, Dự án cáp treo dài nhất thế giới và quần thể Khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm của Sun Group với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng...

Sức bật Phú Quốc - 4

Riêng với phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, mặc dù đặc biệt có lợi thế nhưng tới thời điểm này, Phú Quốc mới chỉ có 1 dự án Vinpearl Premium Villas của Vingroup chào bán. Dự kiến trong thời gian gần, Sun Group cũng sẽ tiếp tục đưa Premier Village Phú Quốc Resorts (được quản lý bởi Accor Hotels)…vào phục vụ, làm tăng nguồn cung cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp ở đây

Sức bật Phú Quốc - 5

Là thương hiệu đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí, Sun Group đã để lại dấu ấn với hàng loạt các công trình được thế giới vinh danh như InterContinental Đà Nẵng Sun Penninsula Resort- “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới” do World Travel Awards trao tặng năm 2014, Premier Village Đà Nẵng Resort được ví như “Tuyệt tác bên bãi biển đẹp nhất hành tinh”, Bà Nà Hills nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới…

Đặc biệt, tất cả các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng của Sun Group tại Đảo Ngọc đều được quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới như Accor Hotels với các thương hiệu như The Sebel, hay JW.Mariott với thương hiệu hạng sang Ritz-Carlton… sẽ ghi danh Phú Quốc vào bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp thế giới.

Theo dự kiến tới cuối năm 2015, top 5 nhà đầu tư lớn tại Phúc Quốc sẽ đóng góp cho Đảo Ngọc thêm 700 phòng khách sạn 5 sao, năm 2016 sẽ có thêm 2.758 phòng và đến năm 2020 khi các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, nơi đây sẽ có khoảng 7.370 phòng khách sạn quy đổi. Cộng thêm số phòng khách sạn từ các nhà đầu tư khác, tới 2020, Đảo Ngọc sẽ có khoảng 10.000 phòng, trở thành địa phương có số lượng phòng khách sạn cao cấp lớn nhất cả nước với khả năng tiếp đón từ 2,1- 2,4 triệu khách du lịch mỗi năm.

Tới Phú Quốc thời điểm này, sẽ thấy một “đại công trường” khổng lồ, cả nhà đầu tư cũng như chính quyền đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đều đang quyết tâm hoàn thành các hạng mục, đưa vào khai thác để sẵn sàng cho Năm du lịch quốc gia 2016 với tâm điểm là Phú Quốc- Kiên Giang. Xa hơn nữa, là hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành điểm đến được lựa chọn của khách du lịch trong nước và quốc tế, để biến tiềm năng của “đảo ngọc” Phú Quốc trở thành một thiên đường du lịch mới trong khu vực.

PV