1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Sự thật vụ sườn bò thơm cay bị tố làm từ...xốp

(Dân trí) - Trước thông tin sườn bò thơm cay của công ty TNHH Sa Sa (Hà Nội) bị tố làm từ...xốp khiến dư luận xôn xao, Cục Quản lý nông lâm thuỷ sản (Bộ NNPTNN) đã công bố kết luận điều tra xác minh sản phẩm này không có xốp và cũng không có thịt bò.

Cục Quản lý nông lâm thuỷ sản (Bộ NNPTNN) vừa công bố kết luận điều tra xác minh sản phẩm sườn bò thơm cay của công ty TNHH Sa Sa (Hà Nội) bị tố làm bằng xốp và hoá chất độc hại.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Theo kết quả kiểm nghiêm của các cơ quan chức năng, sản phẩm sườn bò này không có xốp và cũng không có cả thịt bò. Thành phần chính cũng được ghi trên nhãn gồm bột mỳ, nước, dầu thực vật, đường, muối, ớt, bột gia vị, mỳ chính và phụ gia hương liệu. Như vậy, việc ghi tên sản phẩm có chữ  “sườn bò” trong khi thành phần lại không có thịt bò là vi phạm quy định ghi nhãn, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Sườn bò thơm cay không làm từ xốp mà cũng không có thịt bò.
Sườn bò thơm cay không làm từ xốp mà cũng không có thịt bò.
Sườn bò thơm cay không làm từ xốp mà cũng không có thịt bò.

Sản phẩm này được kết luận chủ yếu làm từ bột mỳ chứ không phải là mút xốp đã khiến dư luận hoang mang.

Loại sản phẩm này chủ yếu được bán cho học sinh tại các cổng trường học với giá chỉ vài nghìn đồng cho mỗi miếng bằng bàn tay.

Qua quá trình thanh kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty Sa Sa chưa được công nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng công ty này vẫn quảng cáo trên bao bì là “sản phẩm đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” , “sản phẩm mới nhất tại Việt Nam”.

Căn cứ kết quả xác minh, Cục Quản lý nông lâm thuỷ sản đã có văn bản gửi Sở Công thương Hà Nội kèm theo hồ sơ, mẫu sản phẩm đã được lấy để tiếp tục xử lý.

Trước đó, cuối năm 2012, Đội Quản lý thị trường số 12 Chi cục QLTT TP Hà Nội đã kiểm tra công ty TNHH Sa Sa Hà Nội, thu giữ hàng trăm ngàn gói bim bim gà, bò… nhãn hiệu Sa Sa và hơn sáu tấn nguyên phụ liệu Trung Quốc gồm bột ngọt, bột ớt khô, bột khoai tây, bột thịt gà, dung dịch hương vị, chất tạo ngọt cyclamate…

Theo kết quả kiểm nghiệm từ Sở Y tế Hà Nội, các sản phẩm của Sa Sa bị thu giữ bên cạnh việc sử dụng chất tạo ngọt cyclamate còn chứa phẩm màu hữu cơ tổng hợp có thể gây ung thư cho người dùng.

Sườn bò thơm cay không làm từ xốp mà cũng không có thịt bò.
Nhiều loại quà vặt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đầu độc học sinh ngay tại cổng trường.

Mặc dù thông tin về loại sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm này của công ty Sa Sa khiến dư luận lo lắng nhưng theo khảo sát của PV Dân trí, tại nhiều khu vực cổng trường, các gánh hàng rong vẫn lén lút bán cho học sinh.

Tại cổng trường tiểu học Phương Liệt (Đống Đa - Hà Nội), giá một gói snack Sườn bò thơm cay là 3.000 đồng. Nhiềm em học sinh cho biết đây là món ăn khoái khẩu khi tới trường.

Tại một số cổng trường khác, nhiều gánh bán hàng rong phải ngụy trang cất giấu loại sản phảm này phòng trường hợp phía Quản lí thị trường tịch thu nhưng mỗi khi có học sinh hỏi mua, họ vẫn bán bình thường.

Điều đáng nói, ngoài sản phẩm của Công ty Sa Sa này, tại các cổng trường, hàng loại các loại quà vặt có xuất xứ từ Trung Quốc, không hề được kiểm chứng vệ sinh an toàn thực phẩm như Thịt hổ, gậy như ý, ô mai Long Ka Ka…vẫn được bán tràn lan cho các em học sinh.

Anh Thế
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước