1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Siêu sao bóng rổ Mỹ tố doanh nghiệp Trung Quốc xâm phạm thương hiệu

(Dân trí) - Vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Mỹ Michael Jordan vừa tuyên bố đang chuẩn bị kiện một công ty sản xuất đồ thể thao Trung Quốc vì sử dụng tên gọi của anh làm thương hiệu mà không được phép.

“Tôi sẽ hành động để bảo vệ quyền sở hữu tên gọi và thương hiệu của mình”, Michael Jordan tuyên bố trong một thông cáo báo chí phát đi ít ngày. Đối tượng bị Michael Jordan lên kế hoạch đâm đơn kiện lên tòa án Trung Quốc trong vụ này là công ty Qiaodan Sports (trong tiếng Trung, Qiaodan là Jordan).
 
Theo bình luận của hãng tin tài chính Bloomberg, điểm thú vị trong vụ kiện của Michael Jordan là đơn kiện được phát đi cùng thời điểm khi vụ tranh chấp nhãn hiệu thương mại iPad giữa hãng Apple và một công ty có tên Proview của Trung Quốc đang vào hồi gay cấn.
 
Siêu sao bóng rổ Mỹ tố doanh nghiệp Trung Quốc xâm phạm thương hiệu - 1

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại Michael Jordan sẽ thất bại trong vụ này, vì xét cho cùng, đến cả Bill Gates, nhà sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Bill Gates cũng đã mất nhiều năm để chống việc hệ điều hành Windows và bộ phần mềm văn phòng Office bị xâm phạm bản quyền ở Trung Quốc mà không thu được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Michael Jordan đang thể hiện quyết tâm cao trong vụ kiện này và bày tỏ sự lạc quan rằng, luật chơi ở Trung Quốc đang ngày càng thuận lợi hơn cho những người nước ngoài như anh. “Trung Quốc đang tiếp tục cải thiện luật sở hữu trí tuệ để đảm bảo rằng các doanh nghiệp và cá nhân có cơ sở để giải quyết các vụ xâm phạm tài sản này”, tuyên bố của Jordan trên trang web cá nhân có đoạn viết.

Jordan có cơ sở để tin tưởng vào khả năng thắng lợi trong vụ kiện này. Các nhà chức trách Trung Quốc đến nay có lẽ đã mệt mỏi với sức ép từ phía Mỹ về vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ. Một bằng chứng là trong chuyến thăm chính thức Washington hồi tuần trước, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đối mặt áp lực từ phía Mỹ về vấn đề này.

Một số ngôi sao của giải bóng rổ nhà nghề (NBA) của Mỹ cũng đã cho thấy Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ mới về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hồi tháng 5 năm ngoái, ngôi sao bóng rổ số 1 Trung Quốc Yao Ming - người từng chơi trong đội Houston Rockets của Mỹ cũng như đội tuyển quốc gia Trung Quốc - đã kiện một hãng sản xuất đồ thể thao có tên Wuhan Yunhe Sportswear ở tỉnh Hồ Bắc vì sử dụng tên gọi của anh làm thương hiệu sản phẩm Yao Ming Era. Kết quả, cuối năm ngoái, tòa án Vũ Hán đã ra phán quyết Yao Ming thắng trong vụ này và buộc công ty trên phải bồi thường cho anh số tiền 300.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 48.000 USD.

Trước đó một năm, một vận động viên bóng rổ Trung Quốc khác là anh Yi Jianlian cũng kiện một công ty sử dụng trái phép tên gọi và thắng kiện. Hiện vận động viên này đang chơi cho đội Dallas Mavericks, đội vô địch giải NBA.

Thời điểm Michael Jordan kiện Qiaodian Sports có lẽ là có tính toán, vì công ty này đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Hồi tháng 11 năm ngoái, công ty này đã nộp hồ sơ xin IPO và cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro thương hiệu do có sự liên quan giữa cái tên Qiaodian và Jordan.

“Qiaodian là một thương hiệu mà chúng tôi đã đăng ký theo luật pháp Trung Quốc, và những gì hợp pháp sẽ được bảo vệ”, Qiaodian tuyên bố sau khi Michael Jordan công bố vụ kiện nhằm vào công ty này.
 
Phương Anh
Theo Bloomberg