1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Siêu mẫu từ chối nhận thù lao bằng USD

(Dân trí) - Siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới - Gisele Bündchen - đã có cách riêng của mình trong việc đối phó với tình trạng mất giá của đồng USD - đó là từ chối nhận thù lao bằng đơn vị tiền tệ này.

Trả lời hãng tin Bloomberg, Patricia Bündchen, chị em song sinh đồng thời là người quản lý của siêu mẫu cho biết Gisele Bündchen muốn được trả thù lao bằng đồng euro. Tuy nhiên, khi được hỏi, siêu mẫu 27 tuổi người Brazil này đã từ chối bình luận về các thoả thuận thanh toán của cô.

 

Tuần trước, đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng euro, bảng Anh và đôla Canađa (CAD), trước khi diễn ra cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) mà kết quả là quyết định giảm lãi suất cơ bản đối với đồng USD thêm 0,25 điểm từ 4,75% xuống còn 4,5%

 

Theo tạp chí Veja của Brazil, trước khi đặt bút ký hợp đồng quảng cáo các sản phẩm chăm sóc tóc của Pantene, siêu mẫu Bündchen đã yêu cầu chủ của nhãn hiệu này, Tập đoàn Procter & Gamble (P&G), thanh toán thù lao bằng euro.

 

P&G từ chối bình luận về nội dung chi tiết của hợp đồng quảng cáo với Bündchen.

 

Còn có thông tin khác là cô người mẫu đắt giá này sẽ được trả thù lao bằng đồng euro với hợp đồng quảng cáo nhãn hiệu nước hoa “The One” cho Dolce & Gabanna.

 

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, Gisele Bündchen hiện là siêu mẫu có thu nhập cao thất thế giới - hơn 30 triệu USD trong năm qua (tính đến tháng 6/2007).

 

Cô Patricia Bündchen nói: “Các hợp đồng thanh toán bằng euro có sức hấp dẫn hơn vì chúng tôi không biết  chuyện gì sẽ xảy ra với đồng USD”.

 

Tháng trước, tỷ phú Warren Buffett cũng cho biết ông không tin lắm vào sức mạnh của đồng USD so với hầu hết các loại tiền tệ lớn khác, vì thế, công ty đầu tư Berkshire Hathaway của ông đã mua cổ phiếu của những công ty có doanh thu tính bằng đơn vị tiền tệ không phải là USD.  

 

Trả lời hãng tin BBC của Anh, nhà tài phiệt Jim Rogers, người đã cùng tỷ phú George Soros thành lập Quỹ tự bảo hiểm Quantum từ thập niên 70 của thế kỷ trước, nếu cần dự trữ tiền tệ vào thời điểm này, thì ông sẽ mua đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, yên Nhật và franc Thuỵ Sỹ chứ không phải là USD.

 

Đặng Lê

Theo BBC