1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sẽ yêu cầu 78 tập đoàn bán lại hơn 370 triệu USD

(Dân trí) - Trong tuần tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ yêu cầu 78 tập đoàn, tổng công ty bán lại hơn 370 triệu USD đang gửi kỳ hạn tại hệ thống ngân hàng theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Sẽ yêu cầu 78 tập đoàn bán lại hơn 370 triệu USD - 1
Sẽ yêu cầu các tập đoàn bán lại hơn 370 triệu USD gửi kỳ hạn (ảnh: minh họa).
 
Thông tin này vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2011.

 

Theo Thống đốc, qua báo cáo từ 78 Tập đoàn tổng công ty thì hiện tổng số dư tiền gửi ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng của các tổ chức này là hơn 1,61 tỷ USD, trong đó có 376 triệu USD là tiền gửi kỳ hạn.

 

Thống đốc cho rằng, con số dư tiền gửi có kỳ hạn rõ ràng nhằm mục đích găm giữ. Vì vậy, trong tuần tới, NHNN sẽ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty này bán lại số ngoại tệ trên theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Trong trường hợp các tập đoàn có nhu cầu ngoại tệ chính đáng thì ngân hàng sẽ bán lại.

 

Liên quan đến kiến nghị thu phí bán ngoại tệ, Thống đốc cho biết: Đó mới chỉ là kiến nghị, đề xuất và NHNN đang cân nhắc. “Không nên hiểu đây là một loại phí thông thường mà nên nhìn nhận nó là một biện pháp được triển khai để không khuyến khích người dân sử dụng ngoại tệ tiền mặt”, Thống đốc nói.

 

Nhật Linh