1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm việc này, cổ phiếu VIC "vụt sáng"

Mai Chi

(Dân trí) - Việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất khẩu linh kiện máy thở đã kéo VN-Index đi lên, cổ phiếu VIC trở nên nổi bật trong bối cảnh thị trường "giằng co" tại phiên giao dịch sáng nay (13/8).

Sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm việc này, cổ phiếu VIC vụt sáng - 1

Đại dịch Covid-19 đẩy nhu cầu với máy thở lên cao - Ảnh minh hoạ: Vingroup

Cổ phiếu Vingroup diễn biến tích cực trong bối cảnh Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Vingroup) vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Medtronic PLC về việc sản xuất linh kiện cho máy thở của Medtronic.

Dự kiến, 50.000 đơn vị linh kiện máy thở do Vingroup sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Mỹ và Ireland ngay trong năm 2020.

Theo thỏa thuận hợp tác, VinSmart trở thành đối tác sản xuất linh kiện quạt thổi khí cung cấp cho các dòng máy thở của Medtronic PLC từ tháng 6/2020.

Vingroup khẳng định, cấu phần quạt thổi khí được thiết kế và phát triển hoàn toàn bởi Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart và Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Lô quạt thổi khí đầu tiên do hai bên hợp tác đã được xuất khẩu ngay trong tuần đầu tháng 8.

Những động thái mới này cho thấy tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang ngày càng tiến gần hơn đến định hướng trở thành công ty về công nghiệp - công nghệ.

Sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm việc này, cổ phiếu VIC vụt sáng - 2

Diễn biến trên thị trường đang khá tích cực

Về thị trường chung, không hề dễ dàng cho thị trường phiên sáng 13/8 khi mà tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm, song điểm tích cực là các chỉ số đều đã giữ được đà tăng giá.

VN-Index tăng 6,38 điểm tương ứng 0,75% lên 853,3 điểm còn HNX-Index cũng tăng 0,65 điểm tương ứng 0,56% lên 116,75 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,1 điểm tương ứng 0,17% lên 56,88 điểm.

Dù vậy, thanh khoản vẫn không cải thiện. Tổng khối lượng giao dịch trên HSX ở mức 142,13 triệu cổ phiếu tương ứng 2.377,89 tỷ đồng và trên HNX là 22,93 triệu cổ phiếu tương ứng 255,71 tỷ đồng. Trên thị trường UPCoM, khối lượng giao dịch rất thấp, chỉ đạt 8,82 triệu cổ phiếu tương ứng 115,28 tỷ đồng.

Vẫn còn 955 mã cổ phiếu “chết” thanh khoản trên toàn thị trường, tuy vậy, so với phiên hôm qua, bức tranh thị trường đã có sự “chuyển màu” rõ rệt, sắc xanh chiếm ưu thế. Có 430 mã tăng giá, 51 tăng trần so với 186 mã giảm và 19 mã giảm sàn.

Trong rổ VN30 có đến 24 mã tăng giá và chỉ có 3 mã giảm và theo đó, chỉ số rổ này cũng tăng 5,18 điểm tương ứng 0,66% lên 793,6 điểm.

Đáng chú ý, SAB tăng 2.200 đồng lên 181.100 đồng; MWG tăng 1.900 đồng lên 81.700 đồng; GAS tăng 1.500 đồng lên 72.700 đồng, VIC tăng 1.100 đồng lên 88.500 đồng. Một loạt mã khác như VJC, BID, CTG, VCB, VNM, HPG cũng đạt được trạng thái tăng.

Với vốn hoá lớn, VIC là mã có ảnh hưởng nhất đến VN-Index, đóng góp cho chỉ số tới 1,06 điểm. GAS, BID, CTG cũng mang lại cho VN-Index lần lượt 0,82 điểm; 0,51 điểm và 0,48 điểm.

Chiều ngược lại, VHM, NVL, DAT, EIB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số chính, nhưng mức độ tác động của những mã này không quá lớn.

Các chuyên gia tại Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, thị trường tiếp diễn trạng thái dao động giằng co với biên độ hẹp và tín hiệu về hướng đi tiếp theo của chỉ số vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa để tiến xa hơn ở nhịp tăng lần này không còn nhiều, đồng thời tâm lý dòng tiền cũng trở nên thận trọng hơn thì chỉ số vẫn cần thêm thời gian để tích lũy trước khi tăng giá trở lại. 

TVSI lưu ý, không loại trừ khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 800-820 điểm. Do vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị không nên mua đuổi trong những phiên tăng điểm.