1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

Sau khi phát tiền cho người dân, Trung Quốc tiếp tục tung công cụ 71 tỷ USD

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa công bố chương trình cho vay hoán đổi trị giá gần 71 tỷ USD. Công cụ này nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư và thổi luồng gió mới vào thị trường vốn đang trì trệ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa công bố một công cụ thanh khoản mới trị giá 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 71 tỷ USD.

Công cụ này là một phần trong gói kích thích toàn diện được chờ đợi từ lâu, nhằm mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức mua cổ phiếu và thổi luồng gió mới vào thị trường vốn đang trì trệ.

Ông Phan Công Thắng, Thống đốc PBOC, đã tiết lộ cơ chế này vào tháng trước, như một tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc đảo ngược xu hướng suy giảm kinh tế.

Kể từ khi được công bố, thông tin này đã tạo ra đà tăng bất ngờ trên thị trường chứng khoán, với mức tăng lên tới 30% ở một số cổ phiếu.

Tùy theo diễn tiến của thị trường, lãnh đạo PBOC nhấn mạnh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô vốn. Các nhà đầu tư mong đợi ngành chức năng sẽ chi tiêu tài khóa mạnh hơn để GDP năm nay đạt mục tiêu tăng khoảng 5%.

Các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và bảo hiểm đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia chương trình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mua vào cổ phiếu.

PBOC sẽ cho phép các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm đủ điều kiện đăng ký để nhận các tài sản có tính thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ và hối phiếu ngân hàng trung ương.

Đổi lại, các tổ chức này phải cung cấp tài sản thế chấp, có thể bao gồm trái phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, cổ phiếu và các tài sản khác. Điều đáng chú ý là các quỹ nhận được thông qua cơ chế này chỉ được phép sử dụng để đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Sau khi phát tiền cho người dân, Trung Quốc tiếp tục tung công cụ 71 tỷ USD - 1

PBOC khởi động công cụ 71 tỷ USD để vực dậy thị trường chứng khoán (Ảnh: Bloomberg).

Động thái trên được đưa ra sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc ghi nhận phiên giảm điểm sau 9 phiên tăng điểm liên tiếp kỷ lục. Nguyên nhân một phần là tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với kế hoạch phục hồi kinh tế của chính phủ.

Gần đây, Trung Quốc chứng kiến làn sóng đổ xô mở tài khoản để đầu tư chứng khoán sau khi có những tín hiệu sáng sủa về các gói kích thích kinh tế, kích cầu bất động sản.

Các chuyên gia cho rằng, do hiện nay người dân Trung Quốc có rất ít kênh đầu tư nên chứng khoán trở thành một trong những kênh thu hút nhất sau khi chứng kiến những phiên tăng điểm mạnh trước Lễ Quốc khánh 1/10 vừa qua.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã đưa ra chương trình phát tiền trợ cấp cho người nghèo, trẻ mồ côi để thể hiện sự quan tâm của chính phủ với người dân. Theo đó, Bắc Kinh yêu cầu các cơ quan phụ trách tài chính và xã hội ưu tiên thực hiện chính sách.

Bà Serena Zhou, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại ngân hàng đầu tư Mizuho Securities Asia, cho rằng mặc dù chính sách này dự kiến sẽ hỗ trợ thị trường, nhưng không nên vội vàng liên kết thời điểm này với hiệu suất của cổ phiếu.

Động thái này của PBOC diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức. Mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của Bắc Kinh trong năm nay đang bị đe dọa do động lực tăng trưởng suy yếu trong những tháng gần đây. Chi tiêu tiêu dùng vẫn ảm đạm, chịu áp lực từ thị trường lao động yếu kém.

Theo dữ liệu từ nền tảng tuyển dụng trực tuyến Zhaopin Ltd, mức lương cho nhân viên mới ở Trung Quốc đã giảm sau 2 quý tăng liên tiếp. Thậm chí, ngay cả trong kỳ nghỉ lễ dài vào tháng 10, du khách cũng chi tiêu ít hơn so với thời điểm trước đại dịch, phản ánh tâm lý thắt lưng buộc bụng của người tiêu dùng.

Theo Reuters, SCMP