1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sau cú mất 100 tỷ USD, Elon Musk đối mặt tiếp với khó khăn lớn

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo Bloomberg, khoản thua lỗ trong năm nay của tỷ phú Elon Musk đã lên đến 100 tỷ USD khi cổ phiếu của hãng xe điện Tesla rơi xuống mức thấp nhất trong 2 năm.

Mặc dù vậy, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, người đồng sáng lập Tesla vẫn là người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng trị giá 169,8 tỷ USD. Tổng tài sản của tỷ phú Musk đã giảm 100,5 tỷ USD trong năm nay, mức giảm lớn nhất trong số các tỷ phú mà Bloomberg theo dõi, sau khi đạt đỉnh 340 tỷ USD hơn một năm trước.

Sau cú mất 100 tỷ USD, Elon Musk đối mặt tiếp với khó khăn lớn - 1

Với tài sản ròng trị giá 169,8 tỷ USD, Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới (Ảnh: AP).

Tài sản của ông phần lớn đến từ việc sở hữu cổ phiếu hãng sản xuất xe điện Mỹ. Tuy nhiên, Tesla đang phải vật lộn với những hạn chế liên quan đến Covid-19 ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất bên ngoài Mỹ của hãng này.

Công ty sản xuất xe điện có trụ sở tại Austin, bang Texas gần đây cũng đã thông báo triệu hồi hơn 300.000 xe do lỗi đèn hậu trong khi đang phải đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng và chi phí vật liệu tăng cao.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 6,8% trong phiên giao dịch tại New York hôm qua xuống còn 167,87 USD/cổ phiếu. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020. Tính từ đầu năm nay, cổ phiếu của hãng xe điện Mỹ đã "bốc hơi" 52%, lớn hơn cả mức giảm 29% của chỉ số công nghiệp nặng Nasdaq 100.

Một lý do khiến cổ phiếu của Tesla mất đi sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư là việc ông Musk gần đây dành nhiều mối quan tâm cho thương vụ mua lại Twitter. Tháng trước, tỷ phú Musk đã mua lại mạng truyền thông xã hội với giá 44 tỷ USD.

Kể từ sau khi Musk tiếp quản, Twitter đã mất khoảng 60% nhân sự do nhiều nhân sự chủ chốt ra đi cũng như các đợt sa thải trực tiếp của ông. Đợt sa thải mới nhất diễn ra vào ngày 20/11. Các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu tỷ phú Musk có đang phân tâm quá nhiều cho các dự án nổi tiếng khác của ông hay không.

Việc Tesla phụ thuộc quá nhiều vào ông Musk cũng được coi là một yếu tố rủi ro trong hồ sơ bảo mật của hãng. Theo đó, hãng đã nhấn mạnh: "Mặc dù ông Musk dành thời gian đáng kể cho Tesla và rất tích cực trong việc quản lý, nhưng ông ấy không tập trung toàn bộ thời gian và mối quan tâm cho Tesla".