1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sacombank Bắc Ninh cam kết trả lời dứt điểm việc trả "sổ đỏ" cho dân

(Dân trí) - Theo tìm hiểu của PV, Ngân hàng Sacombank Bắc Ninh và đại diện 10 hộ dân có "sổ đỏ" thế chấp đã ký biên bản về hướng giải quyết sự việc, trong đó phía ngân hàng cam kết chậm nhất ngày 30/9 sẽ trả lời dứt điểm về việc hoàn trả "sổ đỏ" cho dân trên cơ sở giải quyết của cơ quan pháp luật.

Nội dung cam kết giữa ngân hàng và các hộ dân trong biên bản lập ngày 14/8

Nội dung cam kết giữa ngân hàng và các hộ dân trong biên bản lập ngày 14/8
Theo đó, ngày 14/8, trước sự chứng kiến của cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Đông Ngàn (TX Từ Sơn, Bắc Ninh), ông Bùi Thành Trung - Giám đốc Sacombank Bắc Ninh cùng cán bộ ngân hàng này là bà Lương Thị Hà đã có buổi làm việc với 3 hộ dân, đại diện cho 10 hộ có "sổ đỏ" thế chấp tại Sacombank Bắc Ninh.

Theo biên bản của buổi làm việc, phía Sacombank Bắc Ninh cho rằng phía ngân hàng và công an đã nhiều lần giải thích với các hộ dân về việc giữ "sổ đỏ" của các hộ bảo lãnh liên quan đến các hợp đồng thế chấp đã ký với các hộ bảo lãnh, nhưng các hộ dân vẫn đứng trước ngân hàng để đòi "sổ đỏ".

Ngân hàng này khẳng định, chậm nhất ngày 30/9 sẽ có câu trả lời dứt điểm về việc hoàn trả lại các "sổ đỏ" đã thế chấp cho các hộ dân trên cơ sở giải quyết của cơ quan pháp luật, đồng thời đề nghị người dân chấm dứt việc đứng trước ngân hàng đòi "sổ đỏ" và kết hợp với ngân hàng chờ đợi tiến độ giải quyết của cơ quan pháp luật.

Về phía mình, các hộ dân cũng cam kết sẽ không tiếp tục đứng trước trụ sở Sacombank Bắc Ninh để đòi "sổ đỏ", như việc họ đã làm từ hồi đầu tháng 8 đến nay.

Cũng theo người dân, sau đó 3 ngày, một cán bộ ngân hàng này cũng gọi điện thông báo sẽ giải quyết "sổ đỏ" cho người dân sớm hơn cam kết nói trên, đồng thời yêu cầu người dân viết đơn đề nghị để có căn cứ giải quyết.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, liên quan đến mối quan hệ tín dụng giữa Công ty Hương Thịnh và Sacombank Bắc Ninh, hiện đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra.
Trước đó, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân đối với ông Chu Văn Lương - Giám đốc Công ty Hương Thịnh, Phòng CS ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời người dân, khẳng định rằng sự việc không có dấu hiệu hình sự và hướng dẫn người dân ra tòa dân sự giải quyết.

* Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Hồng Kỹ - Anh Thế