1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sabeco phải đóng khoảng 15.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2016

(Dân trí) - Việc thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 50% lên 55%, Sabeco tính toán, năm 2016, Sabeco sẽ mất thêm khoảng 942 tỷ đồng. Dự kiến năm nay, toàn tổng công ty phải đóng thuế khoảng 15.000 tỷ đồng.

Chia sẻ về vấn đề thoái vốn nhà nước tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 diễn ra hôm qua (27/5), ông Vũ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết, ban lãnh đạo công ty ý thức được việc thoái vốn Nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp có được nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sabeco đã nhiều lần gửi công văn xin thoái vốn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần cân nhắc như thoái vốn cho ai, bằng cách nào, thời điểm nào… nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích xã hội. Vấn đề này hiện vẫn phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước.

Trước đó, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã phản ứng rất gay gắt với việc Sabeco lần lữa "trốn niêm yết", khiến giảm giá chứng khoán và gây thiệt hại cho cổ đông. VAFI đã nhiều lần đề nghị Bộ Công Thương phải nhanh chóng thoái hết vốn Nhà nước khỏi công ty này và Sabeco sớm niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, trước đại hội, lãnh đạo Sabeco khẳng định, bản thân công ty mong muốn sớm thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng vẫn phải cân nhắc tính thời điểm, cam kết của nhà đầu tư để bảo toàn thương hiệu.

Hồi đầu năm 2016, Bộ Tài chính cho biết đã truy thu từ Sabeco 1.400 tỷ đồng tiền thuế
Hồi đầu năm 2016, Bộ Tài chính cho biết đã truy thu từ Sabeco 1.400 tỷ đồng tiền thuế

“Tổng công ty hiểu nguyện vọng cổ đông nhưng chưa thực hiện được do nhiều yếu tố. Dẫu vậy, Sabeco vẫn đảm bảo công bố thông tin theo đúng luật dù chưa niêm yết”, ông Hà cho hay.

Đồng thời, lãnh đạo Sabeco cũng thừa nhận, thị trường đồ uống trong nước đang ngày càng khốc liệt khi hàng loạt doanh nghiệp ngoại đổ vốn đầu tư, cạnh tranh trực tiếp với Sabeco. Công ty còn phải đối đầu với những cách thức xâm chiếm thị trường thông qua liên kết, thôn tính doanh nghiệp Việt.

Liên quan đến vấn đề đang được đông đảo cổ đông quan tâm là thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng rượu bia, phía Sabeco cho hay, với việc thuế tiêu thụ đặc biệt điều chỉnh tăng từ mức 50% lên mức 55% bắt đầu từ năm 2016, Sabeco tính toán trong năm nay sẽ mất thêm khoảng 942 tỷ đồng do tăng thuế. Sabeco đã trích 1.500 tỷ đồng cho thuế tiêu thụ đặc biệt.

Dự kiến trong năm 2016, toàn tổng công ty phải đóng thuế khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đóng 6.500 tỷ đồng, còn lại là đóng thuế của các công ty liên kết.

Trước đó, Bộ Tài chính đã truy thu từ Sabeco 1.400 tỷ đồng tiền thuế, trong đó có 408 tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của năm 2013 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và 1.000 tỷ đồng truy thu các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp khác từ các năm trước đó.

Ngoài ra, ông Hà cho biết thêm, dự thảo về quy định dán tem đối với tất cả các sản phẩm bia nếu được triển khai sẽ khiến chi phí tăng đáng kể. Với mức sản lượng kế hoạch năm 2015 của Sabeco và chi phí dán tem ước tính cho mỗi chai/lon là 200 đồng thì Sabeco sẽ phải bỏ thêm khoảng 900 tỷ đồng chi phí cho việc dán tem, đó là chưa kể chi phí đầu tư thiết bị.

Trước tình hình thị trường và chính sách như trên, Sabeco chỉ đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ bia các loại tăng 1% trong năm 2016, dự kiến ở mức 1.541 triệu lít. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu giữ nguyên như năm 2015 và đạt mức 4.471 tỷ đồng.

Đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế kế hoạch mà Sabeco đặt ra cho năm 2016 giảm 5% so với năm 2015, đạt 3.436 tỷ đồng do thuế phải nộp tăng. Tỷ lệ chia cổ tức 30% bằng năm 2015.

Nói về kế hoạch khiêm tốn nói trên, ông Hà cho rằng, mặc dù công ty có những thuận lợi nhưng lãnh đạo Sabeco vẫn thận trọng sau khi xem xét yếu tố cạnh tranh, quy định Nhà nước. Hơn nữa, với thị phần nội địa đạt 43% năm 2015 với sản lượng trên 1,5 tỷ lít, đây là con số khá lớn nên mức tăng trưởng cao sẽ rất khó khăn.

Trước đó, trong năm 2015, tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại của Sabeco đạt 1.521 triệu lít, tăng 9% so với năm 2014 và 7% so với kế hoạch.

Qua đó, đưa doanh thu cả năm 2015 đạt 27.717 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2014) và lợi nhuận sau thuế 3.600 tỷ đồng (tăng 28%). Mức chia cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua là 30% năm 2015.

Bích Diệp

Sabeco phải đóng khoảng 15.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2016 - 2