1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Rét đậm, quạt, túi sưởi hút khách

(Dân trí) - Hai ngày gần đây, thời tiết trở lạnh đột ngột với nền nhiệt xuống thấp còn 5-6 độ C khiến thị trường quạt, túi sưởi trở lên đắt khách.

Khảo sát tại một số siêu thị lớn tại Hà Nội cho thấy, các thiết bị sưởi bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Giá các mặt hàng này dao động từ 200 - 300 nghìn đồng cho tới 2-3 triệu đồng, tuỳ từng loại sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm quạt sưởi có sử dụng sợi đốt, đèn halogen quen thuộc có mức giá tương đối mềm, trên dưới 1 triệu đồng khá đắt hàng.

Tại một siêu thị lớn ở quận Hà Đông (Hà Nội), anh Nguyễn Đình Hưng đang lựa chọn thiết bị sưởi cho biết: “Mặc dù dự báo thời tiết chỉ lạnh tới giữa tuần này, nhưng nhà có con nhỏ nên tôi vẫn phải mua thêm quạt sưởi để sử dụng trong phòng ngủ và đèn sưởi lắp trong nhà tắm. Trời lạnh như thế này nếu không có các thiết bị sưởi trong nhà thì không yên tâm”.

Nhiều siêu thị điện máy tranh thủ tung ra các chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên tới 50% nhằm thu hút thêm khách hàng mua các thiết bị sưởi. 
Nhiều siêu thị điện máy tranh thủ "tung" ra các chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên tới 50% nhằm thu hút thêm khách hàng mua các thiết bị sưởi. 

Chị Hoài Anh, nhân viên tại một siêu thị điện máy tại quận Thanh Xuân cho hay: “Từ đầu tuần, nhu cầu khách hàng hỏi mua các thiết bị sưởi và tăng lên đáng kể, đặc biệt trong 2 ngày rét đậm gần đây. Lượng bán ra mỗi ngày tăng gấp 5 lần so với bình thường, trong đó tập trung nhiều vào các dòng sản phẩm giá khoảng 400 - 500 nghìn đồng”.

Không chỉ trong các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng bên ngoài thị trường và trang bán hàng online cũng rất đông khách hỏi mua các thiết bị sưởi.

Chủ một cửa hàng thiết bị sưởi cho hay: “Mùa đông năm nay thời tiết không lạnh lắm nên tôi không nhập nhiều quạt sưởi, đèn sưởi hay túi sưởi như mọi năm. Do đó, mới bán có 2 - 3 ngày nay mà kho hàng đã vơi đi đáng kể, tôi cũng đang phải liên hệ để lấy thêm không sợ rét mà kéo dài tới hết tuần sau thì sẽ “cháy” hàng”.

Chị Minh Hà - một người kinh doanh mặt hàng túi sưởi online cho biết: “Từ sáng tới giờ tôi bán được hơn 30 túi sưởi, ship hàng không kịp giao cho khách. Do mức giá khá mềm chỉ khoảng 70 - 80 nghìn đồng/túi với các sản phẩm Trung Quốc, 120 - 150 nghìn đồng/sản phẩm của Việt Nam nên nhiều người lựa chọn mặt hàng này”.

Theo chị Hà, các loại túi sưởi ấm sạc điện có ưu điểm là giá rẻ, đa dạng về màu sắc, kích cỡ, dễ mang đi và thời gian sử dụng được tới 5 - 6 tiếng đồng hồ. Loại sản phẩm này được nhiều khách hàng cá nhân và dân công sở lựa chọn.

Túi sưởi đủ loại mẫu mã bắt mắt được rao bán trên các trang online với mức giá chỉ từ 80 nghìn đồng.
Túi sưởi đủ loại mẫu mã bắt mắt được rao bán trên các trang online với mức giá chỉ từ 80 nghìn đồng.

Theo nhìn nhận của nhiều người bán, năm nay, bên cạnh các sản phẩm ngoại nhập có mặt bằng giá cao hơn, các thiết bị sản xuất trong nước năm nay có nhiều cải tiến về mẫu mã, chất lượng và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài ra, mức giá bình dân, chỉ tương đương hoặc "nhỉnh" hơn đôi chút so với hàng Trung Quốc, cũng là yếu tố khiến dòng sản phẩm này hút khách.

Tuy nhiên, theo người bán, giống như vài năm trở lại đây, thị trường thiết bị sưởi cũng bị thu hẹp đáng kể bởi hiện nhiều người chuyển sang dùng điều hoà 2 chiều. Thêm vào đó, do đợt lạnh dự kiến không kéo dài quá lâu nên dù lượng bán có gia tăng trong những ngày gần đây nhưng so với các năm ngoái vẫn thấp hơn đáng kể.

Phương Dung

 

Rét đậm, quạt, túi sưởi hút khách - 3