1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Ninh muốn Trưởng đặc khu kinh tế Vân Đồn được tự quyết cho thuê đất

(Dân trí) - Không tán thành với quy định "cứng" giao đất 99 năm tại Đặc khu Vân Đồn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chính phủ trong các quy định nên đưa ra và trao quyền tự quyết cho thuê đất cho Trưởng đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 25/8 về Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Đặc khu kinh tế) dự kiến trình Quốc hội tới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, để đảm bảo chính sách đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, tiếp tục rà soát thể chế, chính sách cho Đặc khu hành chính kinh tế nói chung và Đặc khu Vân Đồn nói riêng là rất quan trọng.

Một góc huyện đảo Vân Đồn nơi được xác định xây dựng Đặc khu kinh tế duy nhất tại phía Bắc.
Một góc huyện đảo Vân Đồn nơi được xác định xây dựng Đặc khu kinh tế duy nhất tại phía Bắc.

Đối với Đặc khu hành chính kinh tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, chính sách ưu đãi thuế (9 chính sách ưu đãi theo đề xuất của Quảng Ninh) không còn nhiều ý nghĩa trong việc bảo đảm vai trò động lực của khu vực này nên phải rà soát lại chính sách thuế tại đặc khu Vân Đồn.

Phó Thủ tướng cho rằng, Đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn cần bảo đảm không cạnh tranh trong thu hút đầu tư với đặc khu Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Với các nhà đầu tư chiến lược đầu tư tại Vân Đồn từ trước, nay cần quy định điều khoản chuyển tiếp ưu đãi, bảo đảm công bằng cho các nhà đầu tư này.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý của Đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cũng thu hút được 36.000 tỷ đồng (gần 1,6 tỷ USD) vốn đầu tư hạ tầng, nhiều dự án có tổng mức đầu tư từ 5.000 - 7.000 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Quảng Ninh kiến nghị: Không nên quy định “cứng” cho nhà đầu tư thuê đất trong 99 năm tại khu vực Vân Đồn mà giao Trưởng đặc khu tự quyết thời hạn thuê đất.

Ông Thành cho rằng: “Nếu không trao quyền cho Trưởng Đặc khu thì vẫn như anh Chủ tịch huyện thôi”.

Huyện Vân Đồn có diện tích đất tự nhiên 55.133 ha, gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó hơn 20 đảo có người ở. Lớn nhất là đảo Cái Bầu rộng 17.212ha, trong đó có thị trấn và 11 xã.

Theo Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, Vân Đồn được ưu tiên phát triển du lịch sinh thái.

Cụ thể, ngành nghề ưu tiên của đặc khu này là: Du lịch sinh thái biển - đảo cao cấp gắn với các loại hình dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp vui chơi, giải trí hiện đại có casino, cá cược và các loại hình du lịch khác; du lịch văn hóa, di sản, thiên nhiên, nghỉ dưỡng, tham quan, hội nghị.

Đặc khu kinh tế Vân Đồn ưu tiên công nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông; công nghiệp năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới, công nghiệp văn hóa; chế biến dược phẩm; Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu và phát triển dược liệu và chế phẩm sinh học.

Nguyễn Tuyền