1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Bình: Bắt giữ hàng chục ngàn bộ đồ chơi trẻ em nguy hiểm

(Dân trí) - Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình phát hiện trên xe tải có 14.500 khẩu súng, lựu đạn, cung tên, đồ chơi các loại cùng 3.550 bộ đồ chơi trẻ em và 960 hộp ô mai đều do Trung Quốc sản xuất.

Sáng 19/12, tin từ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một lượng lớn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Số hàng hóa này được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên xe tải mang BKS 51D 424.60, do Vũ Văn Phong, trú huyện Yên Khánh (Ninh Bình) điều khiển khi chiếc xe này đi qua địa phận huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Quảng Bình: Bắt giữ hàng chục ngàn bộ đồ chơi trẻ em nguy hiểm - 1
Quảng Bình: Bắt giữ hàng chục ngàn bộ đồ chơi trẻ em nguy hiểm - 2

Lô hàng đồ chơi trẻ em bị bắt giữ.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình phát hiện trên xe có 14.500 khẩu súng, lựu đạn, cung tên, đồ chơi các loại cùng 3.550 bộ đồ chơi trẻ em và 960 hộp ô mai đều do Trung Quốc sản xuất. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Toàn bộ số hàng nói trên được đựng trong hàng chục thùng giấy bịt kín và cất giấu tinh vi bằng các thùng hàng hóa, bánh kẹo do Việt Nam sản xuất che khuất bên ngoài. Ước tính trị giá lô hàng lậu này khoảng 450 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 7 đã ra quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Quảng Bình: Bắt giữ hàng chục ngàn bộ đồ chơi trẻ em nguy hiểm - 3

Đội Quản lý thị trường số 7 đã ra quyết định tạm giữ lô hàng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Vũ Quang Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tích cực tăng cường triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại... để đấu tranh với các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tiến Thành