1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

PNJ đóng góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội Phú Nhuận

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tập thể nhân viên PNJ cùng nhau đi bộ, đóng góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội quận Phú Nhuận năm 2022.

Với gần 4.000 người địa phương cùng tham gia, hoạt động đã mang ý nghĩa cao đẹp, phát huy truyền thống nhân ái nghĩa tình của quận Phú Nhuận mà PNJ đã đồng hành trong thời gian qua. Sự kiện còn có sự góp mặt của lãnh đạo các sở ban ngành TPHCM.

PNJ đóng góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội Phú Nhuận - 1
Đại diện PNJ, ông Huỳnh Văn Tẩn - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại - nhận bằng khen của BTC vì tinh thần nhân ái sẻ chia của PNJ

Với chủ đề "Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn", hoạt động đi bộ do Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận tổ chức. Năm 2022, chương trình nhận được sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của nhiều ban ngành, doanh nghiệp cũng như mạnh thường quân với tổng số tiền lên đến 11 tỷ đồng.

Là đơn vị tích cực đồng hành cùng các hoạt cộng đồng ý nghĩa tại địa phương, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đóng góp 672,9 triệu đồng.

Theo đó, tập thể nhân viên PNJ đã đồng hành đi bộ, vận động đóng góp với 210 triệu đồng, hỗ trợ quận xây dựng 3 căn nhà "mái ấm niềm tin" với số tiền 145 triệu đồng, trao 101 suất học bổng với số tiền 103,9 triệu đồng, hỗ trợ một bộ máy tính cho phường 3 với số tiền 14 triệu đồng, đóng góp 200 triệu đồng cho Siêu thị tết mini 0 đồng 2023.

PNJ đóng góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội Phú Nhuận - 2

Tập thể nhân viên PNJ cùng 4.000 người đi bộ gây quỹ xã hội quận Phú Nhuận, để chăm lo cho bà con khó khăn (Ảnh: PNJ).

"Những sẻ chia nhân văn trên được xuất phát từ văn hóa doanh nghiệp của PNJ trong suốt gần 35 năm hình thành và phát triển. PNJ có được niềm tin yêu của người dân bởi triết lý phát triển bền vững đặt lợi ích doanh nghiệp vào lợi ích xã hội và lợi ích cộng đồng", đại diện PNJ nói.

Bên cạnh chia sẻ với bà con khó khăn về mặt vật chất, tập thể PNJ còn lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp tích cực lạc quan đến mọi người. Cụ thể, 5h sáng, ngày 27/11, tại cuộc đi bộ, nhân viên PNJ đã có mặt và cùng trao cho nhau nụ cười tươi mới, những bước đi bộ tràn đầy năng lượng. Điều này giúp tỏa đi những thông điệp về sự yêu đời, tinh thần trẻ khỏe đến tất cả người dân trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Trong chiếc áo vàng rực rỡ cùng nụ cười phấn khởi, chị Hoàng Quyên (28 tuổi, Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi tự hào vì được là một thành viên trong đại gia đình PNJ, bởi nơi đây không chỉ chú trọng bồi đắp con người về kỹ năng chuyên môn, phát huy năng lực cá nhân... mà còn tạo điều kiện cho nhân viên được cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi được đóng góp hiện kim vào quỹ vì người nghèo, tham gia trực tiếp giúp đỡ mảnh đời khó khăn trong Siêu thị mini 0 đồng. Hôm nay, tôi được đi bộ gây quỹ cho người cơ nhỡ tại Phú Nhuận".

PNJ đóng góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội Phú Nhuận - 3
Triết lý phát triển bền vững của PNJ là "đặt lợi ích doanh nghiệp vào lợi ích xã hội và lợi ích cộng đồng" (Ảnh: PNJ).

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận, cho biết: "Hơn 20 năm tổ chức, tính nhân văn tinh thần tương ái của hoạt động vẫn vẹn nguyên giá trị. Hạnh phúc hơn khi người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình được quan tâm và chăm lo từ những năm đầu chương trình thực hiện, nay đã có cuộc sống ổn định, con trẻ được tiếp tục học tập. Và cũng chính họ là những người đã tham gia ủng hộ cho chương trình trong những năm gần đây".

Qua 20 lần tổ chức, chương trình đã nhận được tham gia đóng góp của nhiều cơ quan với tổng số tiền lên đến 112 tỷ đồng. Quận đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình như: Xây dựng, sửa chữa 52 căn nhà tình nghĩa và 1.099 căn nhà tình thương; trao tặng 8.750 suất học bổng, hỗ trợ 178 phương tiện sinh kế, 9.027 thẻ bảo hiểm y tế; trao hàng nghìn phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

PNJ đóng góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội Phú Nhuận - 4
Qua cuộc đi bộ, tập thể PNJ còn lan tỏa niềm vui, sự yêu đời và đóng góp thêm tinh thần lạc quan để làm đẹp cho người và cho đời (Ảnh: PNJ).

Cuộc đi bộ được tổ chức tại khu dân cư Rạch Miễu với lộ trình 3,2 km qua các trục đường: Hoa Phượng, Trường Sa, Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long. Ngoài hình thức đi bộ trực tiếp, quận còn tổ chức cuộc đi bộ bằng trực tuyến thông qua ứng dụng "Đi bộ để chia sẻ", thu hút 2.384 người tham gia.