1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phát sốt với chai bỏng ngô khổng lồ cao nửa mét, nặng một cân

An Chi

(Dân trí) - Chai bỏng ngô khổng lồ có chiều cao 0,5 - 0,6 m, nặng 0,8 - 1,2 kg được bán với giá 140.000 - 160.000 đồng/chai đang là mặt hàng "gây sốt" trên thị trường hiện nay.

Bỏng ngô là món ăn vặt yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Mỗi gói bỏng ngô Việt Nam, loại nhỏ 100 - 200 gram được bán với giá 10.000 - 15.000 đồng.

Nhưng gần đây, nhiều tiệm tạp hóa đang cho nhập loại bỏng ngô "siêu to khổng lồ" cao nửa mét, nặng một kg có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo quảng cáo, dòng bỏng ngô này có màu vàng tươi, trông rất bắt mắt và có nhiều hương vị để lựa chọn.

Phát sốt với chai bỏng ngô khổng lồ cao nửa mét, nặng một cân - 1

Chai bỏng ngô siêu to khổng lồ.

Chị Nguyễn Tú Mai (Vũ Trọng Phụng, Hà Nội) cho biết, chai bỏng ngô này đa phần được chị bán trên chợ mạng, sàn thương mại điện tử. Bỏng ngô được đựng trong một chai nhựa có màu trong suốt và được dán giấy hoạt hình xung quanh.

"Thông thường, một chai bỏng ngô khổng lồ có chiều cao 0,5 - 0,6 m, nặng 0,8 - 1,2 kg. Do có nắp vặn nên trong vòng 1 -2 tuần, bỏng vẫn giữ được độ giòn ngon" - chị nói.

Chị Mai cho biết, ngoài nhập bỏng ngô, chị còn mua cả snack túi cỡ lớn về bán. Theo chị, đối tượng yêu thích sản phẩm này đa phần là các em nhỏ, bởi ngoài ăn thì các em có thể mang ra chơi như đồ hàng.

Theo tiết lộ, mỗi tháng, chị bán được 200 - 300 chai bỏng ngô khổng lồ với giá dao động 130.000 - 150.000 đồng, tùy kích cỡ, số lượng.

Phát sốt với chai bỏng ngô khổng lồ cao nửa mét, nặng một cân - 2

Sản phẩm được rao bán trên sàn thương mại điện tử.

Đăng hình ảnh và rao bán bỏng ngô trên chợ mạng, chị Vương Oanh ghi: "Chai bỏng ngô khổng lồ nặng 890 gram hình hươu cập bến nhà em chỉ 139.000 đồng. Để thỏa mãn được niềm ăn chơi của hội ghiền ăn vặt thì đây là lựa chọn hoàn hảo luôn ạ, những hạt bỏng phủ đầy caramen nhưng ăn không bị ngấy".

Chị Oanh cho biết, bỏng ngô này là hàng nội địa Trung Quốc có nhiều vị như bơ, caramen và hoa quả. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, vị caramen là dễ ăn nhất, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Từng đặt 2 chai bỏng ngô về ăn, chị Nguyễn Loan (Thái Nguyên) cho biết, chất lượng bỏng ở mỗi chai không đồng đều, bởi có chai bỏng rất thơm, ngon, còn chai thì không giòn, vị ngọt sắc như vị đường hóa học.

"Đợt đó, tôi mua 2 chai, tính cả công vận chuyển về nhà là 160.000 đồng/chai. Bên ngoài chai không ghi thời gian sử dụng, sản xuất nên tôi cũng hơi e ngại. Hơn nữa, tem dán toàn là chữ Trung Quốc, không có tem phụ nên tôi cũng không nắm rõ thông tin. Sau đó, tôi có nhắn tin hỏi người bán, thì được hướng dẫn là nên sử dụng bỏng ngay khi mở gói, tốt nhất là nên ăn trong 1 tuần" - chị kể lại.

Mới đây, công an Hà Giang đã phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc như: chân gà muối, snack, mì tôm, nước giải khát, quả óc chó, táo đỏ… số hàng trên có nhãn mác thể hiện bằng chữ nước ngoài. Đặc biệt, có nhiều chai bỏng ngô khổng lồ.

Phát sốt với chai bỏng ngô khổng lồ cao nửa mét, nặng một cân - 3

Trong số thực phẩm bị công an thu giữ có nhiều chai bỏng ngô khổng lồ (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Giang).

Do đó, người tiêu dùng trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào cũng nên xem rõ nguồn gốc xuất xứ, thông tin, thương hiệu in trên bao bì để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.