1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Bình:

Phát hiện 340kg mực sấy khô được làm từ sắn

(Dân trí) - Bất ngờ đột nhập một kho hàng đông lạnh, lực lượng chức năng phát hiện 340kg mực khô xé rời được làm từ sắn và hơn 18 tấn mực khô nguyên con, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 23/1, ông Nguyễn Xuân Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa lập biên bản một kho hàng đông lạnh trên địa bàn và thu giữ một khối lượng lớn mực sấy khô xé rời làm giả bằng sắn cùng hơn 18 tấn mực khô nguyên con không có hóa đơn chứng từ, khổng rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số mực sấy khô xé rời được cho là làm từ sắn bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
Số mực sấy khô xé rời được cho là làm từ sắn bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  
 
Trước đó, vào chiều ngày 22/1, lực lượng của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình bất ngờ đột nhập kho hàng đông lạnh của bà Nguyễn Thị Lệ Nhung (trú phường Phú Hải, TP Đồng Hới) thì phát hiện trong kho chứ 340kg mực sấy khô xé rời cùng hơn 18 tấn mực khô nguyên con không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, theo khai nhận của bà Nhung, số lượng lớn mực khô xé rời trên làm từ sắn được bà thu mua từ thị trường tỉnh Nghệ An với giá 50 ngàn đồng/kg. Còn hơn 18 tấn mực khô nguyên con thì được thu mua từ nhiều nơi.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nói trên để mở rộng điều tra làm rõ.

Hoàng Phúc

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”