1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Phát hiện 13 bao đựng súng ngắn cấm nhập khẩu

(Dân trí) - 13 bao đựng súng ngắn thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu cùng các loại tài liệu giới thiệu về phụ kiện vũ khí hiện đại vừa bị lực lượng hải quan bắt giữ trong một lô hàng gửi theo dạng chuyển phát nhanh.

Một súng hơi “lậu” từng bị lực lượng chức năng phát hiện trước đó
Một súng hơi “lậu” từng bị lực lượng chức năng phát hiện trước đó

Chiều 22/4, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra một lô hàng được gửi từ Mỹ và người nhận tại quân 1 (TP.HCM) phát hiện 13 bao đựng súng ngắn và 6 quyển sách có nội dung, hình ảnh giới thiệu về phụ kiện vũ khí. Theo quy định, toàn bộ số hàng này thuộc dạng hàng cấm nhập khẩu.

Hiện Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 4/4, Cục điều tra chống buôn lậu - Hải đội kiểm soát tàu biển khu vực miền Nam – Tổng cục hải quan cũng đã tạm giữ tàu Thái Bình 27 để điều tra nguồn gốc 104 khẩu súng hơi (loại là Sharp Inova và Tiger), 11 hộp đạn lớn, 10 hộp đạn nhỏ (loại 100 viên/hộp) và 105 ống giảm thanh. Thời điểm, Cục điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra, trên tàu có thuyền trưởng Lê Mạnh Hùng (56 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 5 thuyền viên khác, chiếc tàu được xác định đi từ Indonesia về Việt Nam và cập cảng Tân Thuận 2.

Trung Kiên