1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Penny stocks tăng trần, thị trường phân hóa mạnh

(Dân trí) - Xu hướng đầu cơ chiếm ưu thế khi các cổ phiếu tăng trần hầu hết là các penny stocks. Thị trường vẫn giằng co mạnh khiến VN-Index tăng nhẹ 0,37 điểm còn HNX-Index giảm 0,01 điểm.

Penny stocks tăng trần, thị trường phân hóa mạnh - 1
Chứng khoán đang xác định xu hướng (ảnh: Hữu Nghị).
 
Theo báo Lao động đưa tin, thông tin hiện thời mà thị trường chứng khoán đang chờ đợi chính là chỉ số tốc độ tăng trưởng vốn huy động tháng 3 của hệ thống ngân hàng và cách xử lý của Ngân hàng Nhà nước đối với trần lãi suất huy động VND (vào khoảng từ ngày 5 - 9/4/2010 thị trường mới biết con số chính thức của hệ thống tháng 3).

Qua thông tin từ các địa phương trong cả nước (phải báo cáo về NHNN vào trung tuần của tháng) thì thấy tốc độ tăng vốn huy động của tháng 3 đã dương và khá hơn tháng 2 (2 tháng đầu năm vốn huy động giảm - 0,17% so cuối năm 2009). Vốn huy động của hệ thống NH tháng 3 tăng chủ yếu nhờ nguồn tiền gửi dân cư.

Giám đốc một chi nhánh Vietinbank trả lời báo Lao động nói: “Nhìn chung thì tiền gửi của dân cư vẫn tăng và khá dồi dào, tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất là kỳ hạn gửi quá ngắn, phần lớn là tuần và tháng. Vì vậy, nay nói là thừa vốn khả dụng thì mai rất có thể lại thiếu vốn khả dụng. Thanh khoản vẫn đang là vấn đề lo lắng của các NHTM”.

Theo các NHTM, tiền gửi các tổ chức kinh tế không được cải thiện, thậm chí giảm (2 tháng đầu năm nguồn này đã giảm - 5,94%).

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay (29/3) giao dịch trái chiều trên hai sàn. Vn-Index tăng 0,37 điểm lên 505,67 điểm (mức tăng nhẹ 0.07%) trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0,01 điểm vào cuối phiên, xuống 163,75 điểm.

HNX-Index đã giảm tỷ trọng ảnh hưởng của cổ phiếu SQC trong rổ tính Index, tuy nhiên sáng nay một số cổ phiếu lớn trên sàn Hà Nội như KLS, BVS, ACB đều giảm nhẹ vào cuối phiên khiến HNX-Index mất điểm.

Trên sàn HoSE, cuối phiên có 99 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 50 mã đứng giá. SAM cuối phiên có dư mua trần 3.27 triệu cổ phiếu, khớp lệnh gần 88.000 cổ phiếu; đóng cửa tại mức giá 31.900 đồng. SAM tăng trần nhờ thông tin ĐHCĐ thông qua phương án thưởng 1:1 từ nguồn thặng dư cổ phần.

Hai bluechips khác tăng trần là NKD và KDC, trong đó NKD đầu phiên giao dịch tại giá tham chiếu 44,5 nghìn, cuối phiên dư mua trần hơn 300.000 cp giá 46.700 đồng. Một số bluechips khác như HAG, FPT, GMD, VNM tăng nhẹ.

SSI gây thất vọng khi giảm 1.300 đồng/cp xuống 45.000 đồng/cp vào cuối phiên, khớp lệnh hơn 2,37 triệu cp; STB giảm 100 đồng, TDH giảm 500 đồng, VCB giảm 600 đồng.

Các cổ phiếu tăng trần hầu hết đều là các penny stocks như DQC, KSS, KSH, TIE..Trong đó SBT cuối phiên dư mua trần hơn 1 triệu đơn vị.

Các mã giảm sàn là TLH, IFS, GDT, FPC, CMT...

Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng lại mất điểm đúng vào lúc đóng cửa. Mức giảm không đáng kể là 0,01 điểm xuống 163,75 điểm.

Nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao trở lại tăng trần với lượng dư mua lớn như PVA, SSM, SHN, VGS, EFI, TMX… Khá nhiều cổ phiếu khác cũng đang được giao dịch tại giá trần cho thấy dòng tiền lại có xu hướng quay về với các cổ phiếu nhỏ.

Cả cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần trước (DNC) và cổ phiếu giảm mạnh nhất (VTV) đều giảm sàn với lượng dư bán lớn. Nhóm cổ phiếu lớn vẫn không có nhiều biến động.

Tổng lượng giao dịch đạt 26,1 triệu đơn vị, trị giá 867 tỷ đồng.

Phương Mai - Quốc Thắng