1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Trump đang bị "quá tải" với những lời mời "béo bở" hàng trăm triệu USD

Thùy Dung

(Dân trí) - Nguồn tin nói với trang Page Six rằng, đương kim Tổng thống Mỹ đang được mời tham gia các hợp đồng sách và truyền hình hấp dẫn từ các kênh truyền hình cánh hữu về thời gian của ông ở Nhà Trắng.

Ông Trump đang bị quá tải với những lời mời béo bở hàng trăm triệu USD - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được mời tham gia hợp đồng sách và truyền hình trị giá khoảng 100 triệu USD như một phần của “kế hoạch B” nếu cuộc chiến pháp lý tranh cử của ông thất bại, theo một nguồn tin thân cận với Tổng thống Trump cho biết.

Nguồn tin nói với Page Six hôm thứ Ba rằng, Tổng thống đang bị “oanh tạc” với những lời đề nghị hợp tác viết sách béo bở về thời gian ở Nhà Trắng cũng như những lời đề nghị từ các kênh truyền hình cánh hữu.

Nguồn tin cho biết: “Các nhà giao dịch sách và truyền hình là kế hoạch B nếu ông không thắng trong cuộc chiến bỏ phiếu”.

“Với 70 triệu phiếu bầu. Chắc chắn tất cả những cuốn sách về Tổng thống Trump đều sẽ được săn đón và kiếm được nhiều tiền”, nguồn tin cho biết

Điều này xảy ra khi Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ ông Joe Biden, và tiếp tục đưa ra những tuyên bố về việc gian lận cử tri.

Ông Trump trước đó đã có khoảng 19 cuốn sách trong danh mục sách của mình, từ những cuốn sách tư vấn kinh doanh như “Think Big and Kick Ass” cho đến cuốn sách chơi gôn có tên “Trump: Lời khuyên chơi gôn tốt nhất mà tôi từng nhận được”.

Cuốn sách mới nhất của ông – “Nước Mỹ tàn khốc” - được Simon & Schuster xuất bản vào năm 2015, một năm trước khi ông thắng cuộc bầu cử năm 2016.

Năm 2018, ông khoe trên Twitter rằng mình đã “viết nhiều cuốn sách bán chạy nhất”.

Các cựu tổng thống Nhà Trắng trước đó thường có các hợp đồng lớn để cung cấp cho độc giả cái nhìn hậu trường về cuộc sống trong tòa nhà chính phủ.

Cựu Tổng thống Barack Obama và Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama được cho là đã có được một thỏa thuận trị giá 65 triệu USD với Crown vào năm 2017, với cuốn sách mới nhất của Barack “Một vùng đất hứa” sẽ lên kệ vào tuần tới.

Tuy nhiên, một người trong cuộc nói với Page Six rằng hợp đồng 100 triệu USD cho ông Trump "nghe có vẻ không chính xác".

Trong khi không có nhà xuất bản nào xác nhận họ đang đàm phán với Tổng thống Trump để có một cuốn sách trong thời gian ông ấy tại chức, những người trong cuộc đã trích dẫn Simon & Schuster là “một nhà xuất bản tiềm năng” do công ty này đã gắn bó với Tổng thống Trump trong quá khứ.

“Giám đốc điều hành Jonathan Karp đã xuất bản một số cuốn sách của ông Trump, và đã dự đám cưới của ông Trump với Melania”, họ nói với Page Six.

Mặc dù các tổng thống khác rời nhiệm kỳ thường không được nhiều người biết đến, từ Jimmy Carter đến George W. Bush, và họ đã phải xoay sở để có được các hợp đồng sách và phát hành các cuốn sách bán chạy nhất. Rất ít người được như Tổng thống Trump hoặc có nhiều cuộc chiến pháp lý sắp tới như ông.

Ông Donald Trump có một số vấn đề pháp lý đang chờ xử lý bao gồm một cuộc điều tra của Tiểu bang New York về tài chính của ông, và một vụ kiện phỉ báng từ E. Jean Carroll, một trong hơn 20 phụ nữ đã cáo buộc ông Trump có hành vi sai trái.