1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú tuần qua:

Ông Phạm Nhật Vượng bán xe đạp điện, tỷ phú Long thắng lớn với trứng gà

Mai Chi

(Dân trí) - Tuần qua, liên quan đến các tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng có nhiều thông tin đáng chú ý.

Ông Phạm Nhật Vượng bán xe đạp điện

Trong khuôn khổ sự kiện CES 2024 diễn ra ở Las Vegas, Mỹ, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt thị trường Mỹ mẫu xe đạp điện lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay lên, biểu trưng cho lịch sử Thăng Long hào hùng của dân tộc Việt Nam.

VinFast DrgnFly sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Mỹ với mức giá dự kiến từ 2.800 USD, có chế độ bảo hành chính hãng 2 năm, không giới hạn phạm vi di chuyển. Sản phẩm sẽ lần lượt được ra mắt tại các quốc gia khác trong thời gian tới.

Ông Phạm Nhật Vượng bán xe đạp điện, tỷ phú Long thắng lớn với trứng gà - 1

Mẫu xe đạp điện VinFast ra mắt tại Mỹ (Ảnh: VF).

Hòa Phát thắng lớn với trứng gà

Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát là đơn vị phụ trách triển khai các dự án chăn nuôi gà đẻ và cung ứng trứng gà sạch ra thị trường.

Công ty đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 300 triệu quả trứng gà/năm, tuy nhiên, theo thông tin từ doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long, trong năm 2023, Công ty Gia cầm Hòa Phát đã hoàn thành mục tiêu tập đoàn giao. Thị trường chính là trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia... 

Về sản phẩm thép, sản xuất năm 2023 giảm. Cụ thể, tập đoàn sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 10% so với năm 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,72 triệu tấn, giảm 7%.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,78 triệu tấn, giảm 11%. Thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 2,8 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2022. Kết thúc năm, Hòa Phát đã cung cấp 685.000 tấn ống thép, giảm 9%. Tôn mạ các loại đạt tương đương năm trước khi đạt 329.000 tấn.

Tham vọng 5 tỷ USD doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin của FPT ở nước ngoài vào năm 2030

Trong buổi công bố mục tiêu dài hạn của chiến lược toàn cầu hóa diễn ra ngày 11/1, ông Trương Gia Bình cho biết FPT đã làm rất nhiều trong việc đưa trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài, đưa tên Việt Nam lên bản đồ số thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng bán xe đạp điện, tỷ phú Long thắng lớn với trứng gà - 2

Ông Trương Gia Bình tại sự kiện của FPT (Ảnh: FPT).

Ông Bình cho biết, đó là mục tiêu lớn nhất của FPT, góp phần hưng thịnh quốc gia. Sau 25 năm từ quyết định thực hiện chiến lược xuất khẩu phần mềm, đến nay, FPT đã gặt hái được thành quả doanh thu 1 tỷ USD. Tương lai gần, trong xu hướng chuyển dịch ngày càng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), Chip, bán dẫn…, cơ hội của Việt Nam và FPT sẽ ngày càng lớn.

"Nếu như trước đây, FPT luôn phải chủ động đi tìm đối tác, khách hàng thì nay rất nhiều khách hàng, đối tác lớn lại chủ động tìm đến Việt Nam và FPT. Đã đến lúc thế giới cần Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của thế giới, thực tế chúng ta đã vươn lên số 2 thế giới về phần mềm, chỉ sau Ấn Độ", ông Bình khẳng định.

Đại gia Nguyễn Đức Tài không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) - công bố thông tin cho hay, chỉ mua 200.000 cổ phiếu trong số 500.000 cổ phiếu MWG đã đăng ký (đạt tỷ lệ 40%).

Nguyên nhân được ông Tài cho biết là diễn biến thị trường không phù hợp. Thời gian ông Tài thực hiện giao dịch từ 12/12/2023 đến 10/1/2024.

Sau khi thực hiện giao dịch nói trên, sở hữu của ông Tài tại Thế Giới Di Động đạt 35,44 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 2,42% vốn điều lệ.

Trước đó, Chủ tịch Thế Giới Di Động cũng chỉ mua 110.000 cổ phiếu trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký.