1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ông Dương Công Minh: Sacombank sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự

Nhật Quang

(Dân trí) - Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank - cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự trong 2 năm tới. Lãnh đạo ngân hàng cũng hé lộ sẽ tìm mua công ty chứng khoán mới, không phải là SBS.

Sáng 25/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến tái cơ cấu nhân sự, xử lý nợ tồn đọng và mua lại công ty chứng khoán.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh cho biết ngân hàng này đã đầu tư mạnh vào chuyển đổi số trong thời gian qua.

Năm 2024, ngân hàng bắt đầu cắt giảm nhân sự và kế hoạch này sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2025-2026. Số lượng phòng giao dịch truyền thống dự kiến sẽ giảm dần, nhường chỗ cho các hoạt động giao dịch trong không gian số.

Ông Dương Công Minh: Sacombank sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự - 1

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank (Ảnh: H.Đ).

Về kế hoạch mua lại công ty chứng khoán, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Sacombank - cho biết, ngân hàng không có chủ trương mua lại Công ty Chứng khoán SBS - đơn vị từng thuộc sở hữu ngân hàng trước đây. Thay vào đó, ngân hàng đang tìm kiếm một công ty chứng khoán mới phù hợp hơn với định hướng phát triển dài hạn.

Đã thu 25.600 tỷ đồng nợ gốc từ nhóm cổ phiếu ông Trầm Bê

Liên quan đến việc xử lý cổ phần gắn với ông Trầm Bê, bà Diễm cho biết đây là khâu cuối cùng và cũng là phần khó khăn nhất trong toàn bộ lộ trình tái cơ cấu.

Trong những năm qua, Sacombank đã nhiều lần trình Ngân hàng Nhà nước các phương án xử lý, nhưng do tính chất phức tạp và chưa có tiền lệ nên chưa được phê duyệt. Trong năm 2024, ngân hàng đã trình lại phương án mới phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm việc mua lại khoản nợ từ VAMC và tổ chức đấu giá công khai.

Đến thời điểm cuối năm 2024, Sacombank đã xử lý được 13 trên tổng số 14 nội dung của Đề án tái cơ cấu, chỉ còn lại khoản nợ liên quan đến ông Trầm Bê và các cá nhân có liên quan.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng dư nợ gốc của nhóm khách hàng này là 35.400 tỷ đồng, với lãi dự thu khoanh theo đề án là 12.919 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến cuối năm 2024, Sacombank đã thu hồi được 25.612 tỷ đồng, bao gồm 23.363 tỷ đồng nợ gốc và 2.249 tỷ đồng tiền lãi.

Dư nợ còn lại là 12.037 tỷ đồng, trong đó có 10.538 tỷ đồng đã được bán cho VAMC, phần còn lại là các khoản repo và phải thu trị giá 1.454 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi phải trả theo hợp đồng đến cuối năm 2024 là 57.605 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu STB đang đảm bảo cho các khoản vay và khoản phải thu là 6.611 tỷ đồng, tương đương 604,9 triệu cổ phiếu, chiếm 32% vốn cổ phần Sacombank.

Ông Dương Công Minh: Sacombank sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự - 2

Cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên của Sacombank sáng 25/4 (Ảnh: Nhật Quang).

Ngân hàng cho biết toàn bộ nợ gốc và các khoản repo liên quan đã được trích lập dự phòng 100%. Sau khi xử lý xong, Sacombank sẽ trình phương án phân bổ giá trị thu hồi lên Ngân hàng Nhà nước. Với khoản lãi treo lớn như vậy, ngân hàng khẳng định chắc chắn sẽ không có phần dư thừa sau xử lý.

Đối với khoản nợ liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú, trong năm 2024, Sacombank đã thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng, hạch toán giảm dư nợ xấu và thực hiện trích lập dự phòng. Ngân hàng đã làm việc với khách hàng tham gia đấu giá và dự kiến năm 2025 sẽ thu hồi thêm 30-40%. Đến năm 2026, toàn bộ khoản nợ này dự kiến sẽ được thu dứt điểm.

Vì sao nợ có khả năng mất vốn liên tục tăng?

Về chất lượng tài sản, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, báo cáo tài chính năm 2024 ghi nhận tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,4%, thấp hơn so với năm trước. Trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng, việc nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng chủ yếu đến từ sự chuyển nhóm của các khoản nợ thuộc nhóm 3 và 4.

thị trường bất động sản vẫn đang đóng băng và nhiều dự án chậm tiến độ, Sacombank khẳng định vẫn kiểm soát chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ổn định ở mức 2%. Đối với các khoản tồn đọng thuộc Đề án tái cơ cấu, ngân hàng đang hoàn tất xử lý những khoản cuối cùng, nhằm hoàn thành các mục tiêu của đề án.

Về kết quả kinh doanh quý I, Sacombank cho biết huy động vốn từ thị trường 1 tăng 3,3%, đạt 33% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng cho vay đạt 4,7%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,2%, tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm do ảnh hưởng từ khách hàng gặp khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Lợi nhuận trước thuế tính đến hết quý I đạt 3.674 tỷ đồng.