Ông Đặng Thành Tâm trả lương nữ CEO cao nhất Việt Nam, tài sản ra sao?

Mai Chi

(Dân trí) - Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm trả lương cho CEO tới 17 tỷ đồng năm 2023, cao nhất nước. Tuy vậy, cổ phiếu KBC lại giảm 25% sau 1 năm, tài sản ông Tâm "mất" 1/4.

Sau khoảng một giờ giằng co, kể từ sau 10h, áp lực bán mạnh dần và khiến các chỉ số đồng loạt giảm, hiện đang ở vùng giá thấp nhất kể từ lúc thị trường mở cửa sáng nay (6/9).

VN-Index tạm thời mất 3,76 điểm tương ứng 0,3% còn 1.264,45 điểm; HNX-Index giảm 1,49 điểm tương ứng 0,64% và UPCoM-Index giảm 0,38 điểm tương ứng 0,41%.

Thanh khoản đạt 271,23 triệu cổ phiếu tương ứng 6.239,7 tỷ đồng trên HOSE và 16,74 triệu cổ phiếu tương ứng 320,56 tỷ đồng trên HNX. Sàn UPCoM có hơn 17 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 204,17 tỷ đồng.

Sắc đỏ đang xâm chiếm thị trường, riêng HoSE có 287 mã giảm giá và áp đảo hoàn toàn so với số mã tăng là 73 mã.

Ông Đặng Thành Tâm trả lương nữ CEO cao nhất Việt Nam, tài sản ra sao? - 1

Thị trường giao dịch thận trọng trong sáng nay (Ảnh: VND).

Cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc điều chỉnh 1,34% còn 25.700 đồng. Theo đó, vốn hóa đạt 19.727,4 tỷ đồng. Cổ phiếu KBC giảm 4,1% trong một tuần trở lại đây và giảm gần 19% trong vòng 3 tháng. So với thời điểm một năm trước, KBC giảm giá 25,3%.

Công ty của đại gia Đặng Thành Tâm đang gây chú ý khi là doanh nghiệp chi trả lương cho Tổng giám đốc (CEO) cao nhất cả nước. Cụ thể, CEO của Kinh Bắc là bà Nguyễn Thị Thu Hương, nhận mức lương gần 17 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 70% so với năm trước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1971, có trình độ Tiến sĩ kinh tế. Bà Hương hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Cùng với ông Đặng Thành Tâm, bà Hương là người quản lý của Kinh Bắc tại thời điểm công ty bắt đầu trở thành công ty niêm yết vào tháng 12/2007.

Theo báo cáo quản trị của Kinh Bắc, trong tháng 2, bà Hương nhận nốt thù lao HĐQT năm 2023 là 100 triệu đồng và nửa đầu năm nay, bà Hương nhận 4,17 tỷ đồng lương, thưởng 6 tháng. Trong khi đó, thuế thu nhập do công ty trả lên tới 2,1 tỷ đồng.

Bà Hương đang nắm 399.304 cổ phiếu KBC, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,052% cổ phần công ty.

Ngoài Kinh Bắc, bà Hương còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG), là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng.

Về phần ông Đặng Thành Tâm, vị Chủ tịch Kinh Bắc đang sở hữu 138,67 triệu cổ phiếu KBC, chiếm tỷ lệ 18,06% vốn điều lệ. Với thị giá hiện tại của KBC, tài sản trên sàn của ông Tâm thông qua sở hữu KBC đạt 3.564 tỷ đồng. Con gái ông Tâm - bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - là Thành viên HĐQT công ty, sở hữu 13,33 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,74%.

Cùng ngành bất động sản với KBC, phần lớn cổ phiếu cũng điều chỉnh, như SIP giảm 1,3%; SZC giảm 1,4%; DIG giảm 2,8%; PDR giảm 2,1%; TCH giảm 2,2%...

Nhóm vật liệu và xây dựng ghi nhận trạng thái tăng giá tại một số mã như TCR tăng 3%; CIG tăng 2,9%; MDG tăng 1,6%; DC4 tăng 1,4%; HHV tăng 0,8%. Tuy vậy, thanh khoản tại các mã này khá khiêm tốn. Tình trạng giảm giá vẫn chủ đạo: NHA giảm 2,7%; DPG giảm 2,4%; HVH giảm 2,1%: EVG giảm 2,1%.

Ngành ngân hàng xuất hiện một số mã tăng giá như TPB, BID, LPB, VPB, VCB, hỗ trợ đáng kể cho chỉ số chính. Tuy nhiên, phần còn lại như NAB, SSB, OCB, MSB, CTG, EIB, TCB lại điều chỉnh.