1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nissan, Mazda ngừng sản xuất trên đất Thái

(Dân trí) - Chưa tròn 1 ngày sau cuộc đảo chính êm thấm của quân đội Thái, các nhà máy của Mazda Motor và Nissan Motor đã nhận lệnh tức tốc phải ngừng ngay mọi hoạt động sản xuất trên lãnh thổ nước này.

Vụ lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra trong đêm 19/9 diễn ra khá lặng lẽ và không đổ máu, hầu hết người dân Bangkok ngay hôm sau đã nhanh chóng trở về với công việc thường nhật của mình. Tuy nhiên với Nissan, “tốt hơn cả là không mảy may can dự”. Cho đến hôm qua (20/9), phát ngôn viên của Nissan phát biểu trước Reuters cho biết, công ty vẫn chưa dám khẳng định liệu có thể mở cửa lại 2 nhà máy sản xuất ở Thái  hay không, mặc dù hai cơ sở này là nguồn cung chính của các dòng Teana 2 cửa, bán tải Frontier và Tiiida loại nhỏ.

 

Tình trạng đình trệ tương tự cũng diễn ra tại nhà máy liên doanh giữa Mazda và Ford thuộc tỉnh Rayong, các văn phòng đại điện và phòng kinh doanh của Mazda đặt tại thủ đô Bangkok cũng im lìm đóng cửa.

 

Về phía Toyota Motor, hãng này cho biết đã cho phép công nhân tạm nghỉ ở nhà, tuy nhiên ở một số nhà máy vẫn có nhiều người đến làm ca sáng do không nhận được thông báo nghỉ. Honda Motor tạm ngưng hoạt động trong buổi sáng hôm 20/9 (ở các nhà máy sản xuất các dòng Accord, City và Civic), tuy nhiên đến chiều lại hoạt động bình thường. Phát ngôn viên Honda cho biết, hãng không chủ trương đóng cửa vì bạo động.

 

Trong khi đó, nhà máy của Mitsubishi Motors tại tỉnh Chonburi và 2 nhà máy sản xuất xe tải của Isuzu Motors đã nhanh chóng trở lại với nhịp độ công việc hàng ngày.

 

Khôi Vinh

Theo Wardsauto