1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Những mã cổ phiếu nào khiến VN-Index "thất thủ" trước mốc 1.200 điểm?

Mai Chi

(Dân trí) - Trong rổ VN30 có đến 22 mã giảm. VIC là cổ phiếu thiệt hại nặng nhất với mức giảm 2,9% còn 66.500 đồng/cổ phiếu, cũng là mã có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số chính. BID, HPG, CTG, SSI... cũng giảm.

Trong hầu hết phiên giao dịch cuối tuần (22/7), VN-Index đã rất nỗ lực để vượt khỏi mốc cản tâm lý 1.200 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn lớn cộng với áp lực bán diễn ra tại nhóm vốn hóa lớn đã khiến chỉ số đại diện sàn HoSE phải quay đầu thoái lui ngay những phút cuối cùng.

VN-Index đóng cửa giảm 3,71 điểm tương ứng 0,31% còn 1.194,76 điểm dù trong suốt phiên giao dịch, chỉ số gần như giao dịch trên vùng tham chiếu và loanh quanh ngưỡng 1.200 điểm.

Những mã cổ phiếu nào khiến VN-Index thất thủ trước mốc 1.200 điểm? - 1

Top cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Một nguyên nhân khiến VN-Index chịu áp lực giảm xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30. VN30-Index giảm tới 6,41 điểm tương ứng 0,52% còn 1.228,84 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,74 điểm tương ứng 0,26% lên 288,83 điểm còn UPCoM-Index giảm 0,28 điểm tương ứng 0,31% còn 88,84 điểm.

Trong rổ VN30 có đến 22 mã giảm. Trong đó, VIC là cổ phiếu thiệt hại nặng nhất với mức giảm 2,9% còn 66.500 đồng/cổ phiếu, cũng là mã có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số chính. Chỉ riêng VIC đã góp tới 1,93 điểm trong mức giảm 3,71 điểm của VN-Index.

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu khác như BID giảm 2,7%; HPG giảm 2,2%; CTG giảm 2,2%; SSI giảm 1,9%; VNM giảm 1,6%; POW giảm 1,5%; PLX giảm 1,3%; PDR giảm 1,3%; KDH giảm 1,2%; ACB giảm 1,2%; VRE giảm 1,1%; HDB giảm 1%... cũng ảnh hưởng kém tích cực lên thị trường chung.

Tuy nhiên vẫn có những mã tăng giá tích cực. Có thể kể đến GAS tăng 3,6%; MSN tăng 2,8%; TCB, MWG, SAB, PNJ, FPT tăng giá nhẹ.

Đà giảm từ những cổ phiếu lớn đã lan rộng đến những mã cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Theo đó, trên sàn HoSE ghi nhận có đến 279 mã giảm giá so với 182 mã tăng.

Dòng cổ phiếu bất động sản vẫn tăng giá tương đối tích cực. BCM, HTN và VRC tăng trần, trắng bên bán, một số mã như HQC, SZC, HDG, SJS, CKG, SZL giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Một số cổ phiếu ngành tài nguyên cơ bản có mức tăng tốt như TNT tăng trần, VPG, VCA, DTL, SAV… nhưng thanh khoản tại nhóm này lại rất khiêm tốn.

Tương tự với ngành hóa chất, VAF, TPC, DTT, VFG, PLB tăng giá song khớp lệnh mỏng. AAA là cổ phiếu gây chú ý trong phiên hôm nay khi khớp lệnh tăng mạnh đạt 12,1 triệu đơn vị, dù vậy, mức tăng tại AAA đã thu hẹp đáng kể, đóng cửa tăng 3,7% so với diễn biến tăng trần trong phiên.

Những mã cổ phiếu nào khiến VN-Index thất thủ trước mốc 1.200 điểm? - 2

Thanh khoản thị trường hạ nhiệt so với hôm qua (Ảnh chụp màn hình).

Trong phiên VN-Index thoái lui, thanh khoản trên thị trường cũng sụt giảm so với phiên trước. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt 10.868,97 tỷ đồng, trên HNX là 1.161,74 tỷ đồng và trên sàn UPCoM là 768,26 tỷ đồng.