Nho sữa Trung Quốc rớt giá còn hơn 10.000 đồng/kg

Minh Huyền

(Dân trí) - Sản lượng nho sữa tại Trung Quốc tăng mạnh khiến giá mặt hàng này liên tục giảm. Tại Việt Nam, nhiều dân buôn rao bán nho sữa số lượng lớn với giá chỉ hơn 10.000 đồng/kg.

Nho sữa Shine Muscat (nho mẫu đơn) Trung Quốc là một trong những mặt hàng trái cây đổ bộ thị trường Việt Nam vài năm trở lại đây với giá siêu rẻ. Nếu như hồi tháng 11/2024, nho sữa xuất xứ Trung Quốc được rao bán tràn lan với giá dao động 30.000-85.000 đồng/kg thì đến nay, mặt hàng này tiếp tục rớt giá còn từ 10.000 đồng/kg.

Chị Thùy Trang, người kinh doanh trái cây ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết sau Tết Nguyên đán, giá nho sữa tiếp tục giảm. Hiện, chị bán một thùng 5kg giá 60.000 đồng, tương đương chỉ 12.000 đồng/kg, nếu mua từ 5 thùng giá giảm còn 50.000 đồng/thùng 5kg.

"Dù giá rẻ nhưng nho sữa rất ngọt. Vì nhập về số lượng lớn, sợ ế hàng nên tôi hạ giá thêm. Chưa năm nào giá nho sữa rẻ như năm nay nên nhiều người tranh thủ mua về ăn", chị nói.

Tương tự, không ít tiểu thương cũng đang rao bán nho sữa Trung Quốc trên các hội nhóm mạng xã hội với giá rẻ, dao động 120.000-150.000 đồng/thùng 8-9kg, nếu mua số lượng lớn, mức giá sẽ rẻ hơn. "Một thùng 3 chùm nho sữa giá chỉ hơn 100.000 đồng, nho cuối vụ có màu ngả vàng nhạt nhưng bao ngọt và cứng", chị Hằng, chuyên sỉ trái cây nhập khẩu ở quận Long Biên (Hà Nội) cho biết.

Nho sữa Trung Quốc rớt giá còn hơn 10.000 đồng/kg - 1

Nho sữa được rao bán giá sỉ số lượng lớn với giá siêu rẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo một số tiểu thương, trong mùa vụ năm nay, do diện tích trồng ở Trung Quốc tăng mạnh, thị trường chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nho sữa nên giá liên tục giảm. Ở nhiều nơi, người dân Trung Quốc có thể mua 3kg với giá chỉ 10 nhân dân tệ (tương đương hơn 35.000 đồng).

Thậm chí, giá mặt hàng này ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đang được rao bán số lượng lớn chỉ 2-2,2 nhân dân tệ/catty (tương đương hơn 7.000 đồng/0,5kg). Chính vì vậy mà nho sữa nhập về Việt Nam cũng được bán giá rẻ theo.

Trang Produce Report - chuyên cập nhật thị trường rau quả Trung Quốc dẫn số liệu thống kê của cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy, xuất khẩu nho của quốc gia này đạt 593.600 tấn vào năm 2024 - mức cao kỷ lục với giá trị 6,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 22,8% về khối lượng và 13,7% về giá trị. Tuy nhiên, giá xuất khẩu trung bình là 11,1 nhân dân tệ/kg (hơn 39.000 đồng/kg), giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Nho sữa Trung Quốc rớt giá còn hơn 10.000 đồng/kg - 2

Nho Trung Quốc được xuất khẩu chủ yếu sang Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... (Ảnh: Sohu).

Trong đó, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia là các thị trường nhập khẩu nho chính của Trung Quốc. Năm 2024, nho xuất khẩu sang Việt Nam đạt 151.500 tấn với giá trị 1,85 tỷ nhân dân tệ; sang Thái Lan đạt 128.100 tấn, giá trị đạt 1,4 tỷ nhân dân tệ.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, ngành nho Trung Quốc dự kiến đạt sản lượng 13,5 triệu tấn trong mùa vụ 2023-2024, tăng 750.000 tấn so với năm trước. Thống kê sơ bộ của Viện Nghiên cứu cây quốc gia thuộc Viện khoa học Trung Quốc cũng cho thấy, diện tích trồng nho sữa Shine Muscat tại quốc gia này trong năm 2015 chỉ khoảng vài chục nghìn mẫu Anh.

Nhưng đến năm 2018, hơn 2 triệu cây giống nho này đã được bán ở Trung Quốc. Năm 2020, tổng diện tích trồng loại nho này vượt 800.000 mẫu Anh và năm 2023 đã đạt 1,2 triệu mẫu Anh, tương đương gần 500.000ha.