1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

NHNN thử nghiệm đấu thầu vàng miếng

(Dân trí) - Buổi đấu thầu thử nghiệm vàng miếng đã được NHNN tiến hành với 35 ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng vào chiều hôm qua 5/3. Việc thử nghiệm này để đánh giá quy trình và cách thức vận hành cơ chế đấu thấu trước khi triển khai chính thức.

Đấu thầu vàng sẽ giúp giá trong nước đi sát thế giới.
Đấu thầu vàng sẽ giúp giá trong nước đi sát thế giới.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, chiều qua 5/3, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, 35 ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng tiến hành buổi thử nghiệm đấu thầu vàng miếng. Buổi thử nghiệm này được đánh giá là khá thành công, suôn sẻ.

“Buổi đấu thầu thử nghiệm hôm qua mang tính chất kỹ thuật, là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước xây dựng thông tư hướng dẫn cho các bên tham gia. Không có một lượng vàng nào được đưa ra đấu nên cũng không có một mức giá nào trong buổi thử nghiệm hôm qua cả. Một số thông tin cho rằng giá đấu cao nhất hôm qua là 47 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 46,2 triệu đồng/lượng là chưa chính xác”, một nguồn tin cho hay.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị các bước tiếp theo, hoàn thiện các quy trình để sớm triển khai đấu thầu chính thức với kỳ vọng kéo giá vàng trong nước sát với gia vàng thế giới, thay vì cao hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng như hiện nay.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã thử nghiệm đấu thầu vàng trong nội bộ các Vụ, Cục của Ngân hàng Nhà nước. Việc thử nghiệm này để đánh giá quy trình và cách thức vận hành cơ chế đấu thấu trước khi triển khai chính thức.

Trao đổi tại buổi giao lưu trực tuyến về thị trường vàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết: Theo quy định của Nghị định 24, chỉ có Nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và sản xuất vàng miếng. Việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng này là nhằm mục tiêu kéo giá vàng trong nước bám sát giá vàng thế giới, phục vụ mục tiêu bình ổn thị trường theo Nghị quyết của Quốc hội.

“Ngân hàng Nhà nước với tư cách người mua bán cuối cùng trên thị trường chỉ tham gia thị trường khi nào có những biến động và với mục tiêu bình ổn, chứ không vì mục tiêu lợi nhuận. Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa tiến hành việc nhập khẩu vàng nguyên liệu”, ông Hưng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hưng, với vai trò người mua bán cuối cùng trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước trong điều kiện thị trường biến động sẽ thực hiện cơ chế can thiệp để bình ổn. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp với mục tiêu thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Chẳng hạn như việc thực hiện cơ chế đấu thầu bán vàng miếng để bình ổn thị trường. Khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức như vậy có thể nhiều đợt, nhiều phiên tùy theo diễn biến thị trường cũng như mục tiêu can thiệp trong từng thời kỳ.

Nguyễn Hiền