1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhiều tỷ phú chứng khoán Việt nhận quà Giáng sinh “khủng”

(Dân trí) - Nếu như việc cổ phiếu MSN và VIC tăng giá đã mang lại hàng trăm tỷ đồng cho gia đình ông Phạm Nhật Vượng và cho cá nhân bà Nguyễn Hoàng Yến thì vị trí giàu thứ 3 của bầu Đức lại đang bị lung lay do HAG sụt giá.

Phiên tăng điểm ngày 24/12 được coi là món quà Giáng sinh ý nghĩa với nhiều nhà đầu tư
Phiên tăng điểm ngày 24/12 được coi là món quà Giáng sinh ý nghĩa với nhiều nhà đầu tư

Sau khi giảm liên tục 4 phiên, với tổng giá trị giảm đến 2,25% thì trong phiên giao dịch ngày 24/12/2015, VN-Index đã quay trở lại sắc xanh, với mức tăng nhẹ 0,34%.

Theo đó, các cổ phiếu dầu khí và sản xuất thực phẩm tiêu dùng (VNM, MSN) đã mang lại sắc xanh tươi mát đến thị trường trong phiên chào mùa Giáng sinh.

Cụ thể, trong phiên này, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Ma San tăng 1.500 đồng và đã mang lại món quà Giáng Sinh trị giá 39,3 tỷ đồng cho bà Nguyễn Hoàng Yến. Qua đó, đưa khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Yến đạt 1.849 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với việc cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 300 đồng/cp cũng đã mang lại cho ông Phạm Nhật Vượng thêm 160 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Tài sản chứng khoán của ông Vượng hiện đạt 22.362 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài khoản chứng khoán của bà Phạm Thu Hương cũng có thêm 27,5 tỷ đồng và của bà Phạm Thúy Hằng tăng 18,4 tỷ đồng nhờ cổ phiếu VIC tăng giá.

Việc cổ phiếu PDR của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tăng nhẹ 200 đồng nhưng cũng đã mang lại món quà Giáng Sinh gần 25 tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Đạt – người giàu thứ 7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào tăng – giảm tài khoản chứng khoán trên sàn thì không hẳn tỉ phú nào cũng có “quà” trong kỳ Lễ Giáng sinh năm nay. Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai phiên 24/12 giảm thêm 200 đồng, lùi về mức giá 11.100 đồng. Do vậy, tài sản chứng khoán của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng bị giảm tương ứng xấp xỉ 70 tỷ đồng.

Như vậy, với diễn biến giá của cổ phiếu phiên 24/12, tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức còn 3.860 tỷ đồng. Con số này suýt soát với tài sản của bà Phạm Thu Hương, đồng nghĩa với vị trí giàu thứ 3 của bầu Đức đang bị “lung lay”.

Tất nhiên phải lưu ý rằng, việc tăng giảm trong phạm vi vài trăm đồng mỗi cổ phiếu là diễn biến rất bình thường của thị trường. Do đó, khó tránh khỏi không tác động lên tổng tài sản của các tỷ phú trên sàn chứng khoán. Điều này không có nghĩa là các tỷ phú sẽ trở nên “giàu” hơn hay “nghèo” đi đáng kể vì trong những phiên tới, giá cổ phiếu có thể đảo chiều.

Bích Diệp

 

Nhiều tỷ phú chứng khoán Việt nhận quà Giáng sinh “khủng” - 2