1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhập hạt điều để xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt lãi hơn 13 triệu đồng/tấn

(Dân trí) - Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa đưa ra con số về việc gia tăng nhập khẩu hạt điều để xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cảnh báo nhiều rủi ro có thể gặp phải.

Theo thông tin của cơ quan Bộ NN&PTNT, 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất hơn 235.000 tấn hạt điều, đạt kim ngạch hơn 1,8 tỷ USD, đơn giá bình quân khoảng 7.600 USD/tấn (176 triệu đồng/tấn), bình quân hơn 176.000 đồng/kg.

Nhập hạt điều để xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt lãi hơn 13 triệu đồng/tấn - 1

Mỗi kg hạt điều chế biến sâu xuất khẩu, doanh nghiệp Việt lãi hơn 130.000 đồng so với nhập điều thô từ các thị trường khác

Giá xuất khẩu điều của Việt Nam hiện cao hơn rất nhiều so với giá nhập khẩu điều thô từ các thị trường về Việt Nam. Cụ thể, điều thô nhập từ Bờ Biển Ngà, nước có lượng điều thô nhập về Việt Nam lớn nhất với hơn 214.600 tấn trong 7 tháng qua. Trị giá chỉ hơn 305 triệu USD, tương đương khoảng 32,8 triệu đồng /tấn (khoảng 32.700 đồng/kg).

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu điều thô thứ 2 vào Việt Nam là Campuchia với 170.500 tấn, kim ngạch hơn 287 triệu USD, tương đương 38,7 triệu đồng/tấn, khoảng 38.700 đồng/kg.

Giá trị gia tăng xuất khẩu điều của Việt Nam từ 130.000 đồng đến gần 140.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi tấn điều nhập về để chế biến, xuất khẩu, doanh nghiệp Việt lãi từ 13 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Theo Bộ Nông nghiệp, vùng nguyên liệu hạt điều của Việt Nam ở các địa phương như Bình Phước và Đồng Nai, tuy nhiên về số lượng không đủ cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Hiện ngành điều của Việt Nam có chuỗi chế biến sâu, mỗi năm phải nhập hàng trăm nghìn tấn đến hàng triệu tấn để phục vụ cho xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2018, Việt Nam nhập khẩu gần 1,2 triệu tấn, kim ngạch hơn 2,3 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều cả năm 2018 là hơn 370.000 tấn, trị giá hơn 3,36 tỷ USD.

Trong khi đó, tính đến hết ngày 15/7, hạt điều nhập khẩu vào Việt Nam hơn 829.000 tấn, kim ngạch hơn 1,15 tỷ USD, giá nhập trung bình gần 32 triệu đồng/tấn (khoảng 32.000 đồng/kg). Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều đạt hơn 214.900 tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ USD, khoảng 173,5 triệu đồng/tấn (173.000 đồng/kg).

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NN&PTNT cảnh báo: Việc nhập khẩu điều thô tại thời điểm hiện tại đang tiềm ẩn nhiều rủi ro nên các doanh nghiệp cần thận trọng.

Hiện thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam chủ yếu là Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan, trong đó Mỹ chiếm hơn 32%, Trung Quốc là 15% và Hà Lan là gần 10%.

Theo các chuyên gia, sự bất ổn thương mại toàn cầu, trong đó có Mỹ và Trung Quốc khiến nhiều loại hàng hóa xuất khẩu chiến lược của Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn về kim ngạch và rủi ro về đánh thuế thương mại. Dù ngành điều Việt Nam có giá trị gia tăng cao song phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu, cộng với thị trường xuất khẩu phụ thuộc lớn vào Mỹ - Trung Quốc khiến nguy cơ chịu tác động tiêu cực của các cuộc trả đũa thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới hiện nay.

"Trong bối cảnh giá điều thô nhập khẩu có xu hướng tăng trong tương lai và giá điều nhân xuất khẩu diễn biến thất thường, các doanh nghiệp chế biến điều nên cân nhắc kỹ lưỡng việc ký hợp đồng tương lai khi không có lãi hoặc chưa có dự trữ điều thô trong kho", cơ quan của Bộ NN&PTNT cảnh báo doanh nghiệp ngành điều.

An Linh