1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhà ông Trầm Bê vẫn sở hữu vượt trần tại Southern Bank

(Dân trí) - Với tỉ lệ sở hữu hiện tại, ông Trầm Bê đã sở hữu vượt 2,36% và bà Trầm Thuyết Kiều vượt 3,36% so với mức trần cho phép tại Southern Bank. Đồng thời, nhóm cổ đông gia đình ông Bê cũng vượt 0,14% sở hữu tại ngân hàng này.

Nhà ông Trầm Bê vẫn sở hữu vượt trần tại Southern Bank
Với việc sáp nhập vào Sacombank, vấn đề vượt trần sở hữu của nhà ông Trầm Bê tại Southern Bank sẽ được giải quyết.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Dầu thô, than “bị loại” ở danh mục tiềm năng xuất khẩu
* Đã vay gần 140.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ
* Cổ phiếu ngân hàng đứng giá trong phiên sáng 30/7
* VNCB: "Sẵn sàng đảm bảo thanh khoản, an toàn tiền gửi”

Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố báo cáo quản trị bán niên cho thấy, tính đến thời điểm 30/6/2014, gia đình ông Trầm Bê vẫn đang sở hữu tới 20,14% vốn điều lệ ngân hàng này.

Cụ thể, tại Southern Bank, ông Trầm Bê đang có trong tay 334,6 triệu cổ phần tương ứng chiếm tỷ lệ 8,36% vốn điều lệ Southern Bank. Các con ông Trầm Bê là ông Trầm Trọng Ngân đang sở hữu 176,78 triệu cổ phần (tương ứng tỷ lệ 4,42%) và bà Trầm Thuyết Kiều sở hữu 294,2 triệu cổ phần (tương ứng 7,36%).

Hiện tại, ông Trầm Bê đã rút khỏi ban lãnh đạo Southern Bank và không còn giữ bất cứ chức vụ nào. Tuy nhiên, con trai ông là Trầm Trọng Ngân đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng còn con gái ông Bê - bà Trầm Thuyết Kiều đang là Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011 thì “một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng” và tại Khoản 3 Điều 55 là “cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng”.

Như vậy, với tỉ lệ sở hữu hiện tại, ông Trầm Bê đã sở hữu vượt 2,36% và bà Trầm Thuyết Kiều vượt 3,36% so với mức trần cho phép tại Southern Bank. Đồng thời, nhóm cổ đông gia đình ông Bê cũng vượt 0,14% sở hữu tại ngân hàng này.

Trường hợp vượt trần sở hữu không phải là chuyện hiếm do gắn với lịch sử hình thành lâu đời của ngân hàng. Thông thường các cổ đông sáng lập thường nắm giữ tỉ lệ quá mức cho phép trước khi Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực. Tuy nhiên, đã giữa năm 2014, tỉ lệ này tại Southern Bank vẫn chưa được cải thiện.

Trong trường hợp cha con ông Trầm Bê không thoái bớt vốn thì Southern Bank sẽ phải phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ để giảm tỉ lệ nắm giữ hoặc sáp nhập với ngân hàng khác.

Trong khi vốn điều lệ vẫn giữ nguyên 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch đưa ra năm ngoái là 4.500 tỷ đồng thì Southern Bank dự kiến sẽ hoàn tất sáp nhập vào Sacombank ngay trong năm nay. Chủ trương này đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên Sacombank thông qua.

Bích Diệp
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”