1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhà ở xã hội không được bán ra ngoài

(Dân trí) - “Để việc sử dụng nhà ở xã hội đúng mục đích, có hiệu quả thì đối tượng sở hữu phải hạn chế và khi họ muốn bán thì không được bán ra ngoài mà vẫn phải bán đúng đối tượng” - ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch HĐQT của Vinaconex cho biết.

Nhà ở xã hội không được bán ra ngoài - 1
Nhà ở xã hội không được bán ra ngoài.
 
Theo ông Tuân, để giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở xã hội tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM theo đúng chủ trương của Chính phủ thì trước hết phải có một cuộc điều tra chuẩn mực và cụ thể, phải đến tận nơi các hộ thuộc đối tượng chính sách để tìm hiểu xem họ có thực sự khó khăn về nhà ở hay không?
 
Sau khi có kết quả điều tra, chúng ta sẽ tính được nhu cầu chính xác là cần bao nhiêu căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội? loại căn hộ như thế nào, 2 buồng hay 3 buồng?…
 
“Vì nhà ở xã hội là dành cho đối tượng chính sách và do nhà nước quản lý, nên cần phải thực hiện thế nào để không lãng phí. Muốn vậy, đối tượng sở hữu phải hạn chế. Nếu người được sở hữu căn hộ đó muốn bán thì cũng không được bán ra ngoài. Phương châm là anh thoát nghèo rồi thì người nghèo khác được hưởng” - ông Tuân nói.
 
Chẳng hạn như, một căn hộ cho thuê mua trong thời hạn 20 - 25 năm mà sau 8 - 10 năm, họ muốn bán thì phải bán cho chính chủ, những người thuộc đối tượng được sở hữu. Giá tiền mua lại được căn cứ trên thời gian mà người chủ trước đã sử dụng.
 
Lan Hương