1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhà hàng quán ăn vắng vẻ, du học sinh Việt tại Hàn mất việc vì dịch

(Dân trí) - Dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc gây khó khăn không nhỏ tới đời sống du học sinh người Việt tại đây. Ảnh hưởng nặng nhất là không có việc làm thêm, không có thu nhập trang trải cuộc sống.

Không sống trong vùng dịch, nhưng du học sinh như chị Lê Ngọc Ly (Incheon, Hàn Quốc) cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch Covid-19. Theo chị Ly, dù không quá căng thẳng như các vùng dịch tại Hàn Quốc, nhưng nhà hàng và quán ăn tại khu vực này cũng rất vắng vẻ.

“Việc kinh doanh tại nơi tôi làm đang vô cùng kém. Bình thường, quán mở từ 6 giờ chiều đến đêm cho doanh thu tương đương 20 triệu đồng/ngày. Nhưng giờ chỉ còn khoảng 4 - 6 triệu đồng/ngày, có hôm còn không có một khách nào tới", chị Ly nói. 

Nhà hàng quán ăn vắng vẻ, du học sinh Việt tại Hàn mất việc vì dịch - 1

Một quán phở tại Incheon, Hàn Quốc

Quán phở nơi bạn chị Ly đang làm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Doanh thu cũng giảm từ 1 triệu won mỗi ngày xuống vài chục nghìn won.

Do lương đã cố định theo giờ làm, nên dù khách vắng thì các du học sinh người Việt vẫn được trả từng đó tiền. Song, do không khách nên giờ làm bị cắt giảm rất nhiều, thậm chí là bị chủ cho nghỉ hẳn.

Nhà hàng quán ăn vắng vẻ, du học sinh Việt tại Hàn mất việc vì dịch - 2

Hàng quán không một bóng người

Bình thường, công việc làm thêm tại các quán ăn mang lại thu nhập rất tốt cho các du học sinh Việt như chị Ly. Bởi mỗi ngày, chị Ly làm 6 - 7 tiếng đã có thu nhập 60 nghìn won/ngày. Nếu tính theo tháng, thu nhập khoảng từ 1,5 triệu won (tương đương 30 triệu đồng). 

Số tiền này giúp cho chị có thể trang trải đủ tiền sinh hoạt, đóng học và để ra được 3 - 4 triệu gửi về cho gia đình tại Việt Nam.  

Nhưng hiện nay, theo anh Cường (Bucheon, Hàn Quốc) thì giờ làm mỗi ngày chỉ còn khoảng 3 tiếng. Tính ra thu nhập chỉ được khoảng hơn 10 triệu đồng. 

Nhà hàng quán ăn vắng vẻ, du học sinh Việt tại Hàn mất việc vì dịch - 3

Quán thịt nướng tại Bucheon (Hàn Quốc) chỉ có duy nhất 1 khách

“Số tiền này chỉ đủ sinh hoạt phí và không có tiền đóng học. Tình trạng này vẫn tiếp diễn và chưa biết tháng sau sẽ thế nào, do dịch có nhiều diễn biến khó lường”, anh Cường chia sẻ. 

Hiện tại, thu nhập từ việc làm thêm của du học sinh tại Hàn Quốc dao động từ 8 - 8,5 nghìn won/giờ. Số tiền này không bị giảm, nhưng chi phí trong mùa dịch cũng khiến nhiều người phải lo lắng. Đó là chưa kể, nhiều du học sinh đã bị cho nghỉ việc vì hàng quán quá vắng vẻ.

Thế Hưng