1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngôi tỷ phú trẻ nhất thế giới về tay ái nữ "trùm" BĐS Hong Kong

(Dân trí) - Theo danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới vừa được tạp chí Forbes công bố, ngôi tỷ phú trẻ nhất thế giới đã không còn thuộc về nhà đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz mà về tay một cô gái mới 24 tuổi người Hong Kong có tên Perenna Kei.

Tốt nghiệp đại học London với bằng cử nhân kinh tế, Perenna Kei là ái nữ của ông Ji Haipeng Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn bất động sản Logan Property Holdings tại Hong Kong. Sự xuất hiện đột ngột của Perenna trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới được cho là gắn với đợt niêm yết của tập đoàn Logan hồi tháng 12 năm ngoái.

Ông Ji Haipeng (phải) cha của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới

Cho đến nay, báo chí khắp thế giới vẫn đang săn lùng hình ảnh của Perenna Kei, người còn từng sử dụng tên khác là Ji Peili, bởi ngay cả Forbes cũng phải để trống vị trí dành cho ảnh của quán quân tỷ phú trẻ nhất thế giới. Trước đó, ngôi vị này thuộc về nhà đồng sáng lập Facebook, Dustin Moskovitz

Ước tính, với việc nắm giữ 85% cổ phần tại Longan, một tập đoàn bất động sản khổng lồ có trụ sở tại Thâm Quyến, khối tài sản của Perenna trị giá khoảng 1,45 tỷ USD.

Logan Properties, với doanh thu trong năm 2012 đạt khoảng 1 tỷ USD, đã lên sàn hồi tháng 12 năm ngoái. Cổ phiếu của tập đoàn này tăng 2,4% trong ngày đầu được giao dịch. Theo tài liệu của công ty được Forbes công bố, Kei làm việc “theo chỉ đạo của ông Ji”.

Trong danh sách năm nay, tổng tài sản ròng của 39 tỷ phú trẻ nhất thế giới, trong đó có Mark Zuckerberg và nhà đồng sáng lập công ty WhatsApp Jan Koum, đạt 115,7 tỷ USD.

Mark Zuckerberg là tỷ phú có tài sản tăng nhanh nhất năm qua
Mark Zuckerberg là tỷ phú có tài sản tăng nhanh nhất năm qua

Cựu vương của bảng xếp hạng tỷ phú trẻ nhất thế giới Dustin Moskovitz, 29 tuổi, hiện đang nắm giữ khối tài sản trị giá khoảng 6,8 tỷ USD. Từng là đồng sáng lập Facebook, nay Moskovitz đã rời mạng xã hội này và mở công ty phần mềm riêng có tên Asana.

Ở phía đầu bảng xếp hạng chính của Forbes, ngôi vị số 1 lại thuộc về nhà sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates. Đây là lần thứ 15 trong 20 năm gần đây tỷ phú Mỹ này dẫn đầu bảng xếp hạng chính của Forbes, với khối tài sản ròng 76 tỷ USD, tăng 9 tỷ USD so với năm ngoái. Xếp ngay sau đó là tỷ phú Mexico Carlos Slim với 72 tỷ USD.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về ông chủ Amancio Ortega của tập đoàn may mặc lớn nhất thế giới Inditex SA (64 tỷ USD), nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại Warren Buffett (58,2 tỷ USD) và CEO tập đoàn Oracle Corp (48 tỷ USD).

Số lượng tỷ phú Trung Quốc cao kỷ lục

Năm nay, số lượng tỷ phú Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng của Forbes lên tới 152 người, cao nhất từ trước đến nay, và tăng 25% so với con số 122 của năm ngoái. Trong khi đó Hong Kong cũng có 45 tỷ phú.

Bill Gates lần thứ 15 lên ngôi giàu nhất thế giới
Bill Gates lần thứ 15 lên ngôi giàu nhất thế giới

“Đây có lẽ là những xu hướng lớn nhất đang xuất hiện trên bảng xếp hạng…chỉ riêng từ Trung Quốc đại lục, chúng tôi có tới hơn 30 tỷ phú mới”, Randall Lane, biên tập viên của Forbes cho biết.

“20 năm trước con số đó gần như bằng không, do đó sự gia tăng số lượng tỷ phú của Trung Quốc thực sự rất ấn tượng và không ngừng qua từng năm”, ông Lane cho biết thêm.

Mặc dù kinh tế của Trung Quốc thời gian gần đây đã giảm tốc so với những thập niên trước, tốc độ tăng trưởng tại nước này vẫn đạt 7,7% trong năm 2013, gấp hơn 3 lần Mỹ.

Wang Jianlin, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc theo xếp hạng của Forbes, đang đứng thứ 64 thế giới, với khối tài sản ròng 15,1 tỷ USD. Hiện ông nắm giữ 75 trung tâm thương mại, 85 siêu thị và 51 khách sạn 5 sao.

Năm 2013, ông Wang gây xôn xao thế giới khi mua lại chuỗi rạp chiếu phim của AMC Theatres và niêm yết nó trên sàn chứng khoán New York. Đồng thời, tỷ phú này cũng chi tới 8 tỷ USD để xây dựng một trung tâm điện ảnh kiểu Hollywood thu nhỏ tại Thanh Đảo.

Xếp thứ hai tại Trung Quốc là Ma Huatent, CEO của tập đoàn kinh doanh trực tuyến Tencent Holdings, với khối tài sản ròng 13,4 tỷ USD.

Dù có sự tăng trưởng chóng mặt về số lượng tỷ phú, Trung Quốc vẫn xếp sau Mỹ về số lượng, nơi đang có tới 492 tỷ phú nhờ sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, và ngành công nghệ tiếp tục bùng nổ. Xếp ở vị trí thứ 3 là Nga với 111 tỷ phú.

Một xu hướng đáng chú ý khác trên bảng xếp hạng của Forbes đó là số lượng nữ tỷ phú đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 172 người, tăng mạnh so với con số 138 người trong năm 2013. Mỹ cũng là nước có nhiều nữ tỷ phú nhất, 58 người, theo sau là Đức 16 người, và Brazil 14 người.

Christy Walton, góa phụ của ông John T. Walton, nhà sáng lập tập đoàn Wal-Mart là phụ nữ giàu nhất thế giới, với khối tài sản ròng 36,7 tỷ USD.

Trong khi đó, tỷ phú có khối tài sản tăng mạnh nhất năm qua là Mark Zuckerberg. Chỉ trong một năm, vị CEO của Facebook đã chứng kiến tài sản của mình tăng hơn gấp đôi, từ 13,3 tỷ USD lên 28,5 tỷ USD do cổ phiếu của mạng xã hội này tăng chóng mặt.

Thanh Tùng
Tổng hợp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước