1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hải Dương:

Nghi án vỡ nợ của “bà hội đồng”: HĐND tỉnh Hải Dương vào cuộc

(Dân trí) - Trước thông tin nhiều chủ nợ tố cáo bà Lê Thị Thúy (SN 1963), Giám đốc Cty TNHH Hanh Thúy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương “quỵt nợ” hàng chục tỷ đồng, lãnh đạo HĐND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khẳng định: “Lãnh đạo HĐND tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận thông tin về việc đại biểu Lê Thị Thúy bị tố vỡ nợ. HĐND tỉnh vừa triển khai việc tổ chức hội ý và đi đến thống nhất giao HĐND huyện Nam Sách kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vỡ nợ đối với đại biểu Lê Thị Thúy”.

Theo đó, bà Thúy là đại biểu HĐND tỉnh cũng vừa là đại biểu HĐND huyện Nam Sách nên HĐND tỉnh đã quyết định giao HĐND huyện làm việc với bà Thúy để làm sáng tỏ sự việc, báo cáo về HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin về nghi án vỡ nợ của đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương Lê Thị Thúy. Tính đến thời điểm này đã có rất nhiều nạn nhân phản ánh việc bà Thúy vay hàng chục tỷ đồng những không trả nợ đúng hẹn.

HĐND tỉnh Hải Dương vào cuộc làm rõ nghi án vỡ nợ của “bà hội đồng”
Ông Nguyễn Quang Khởi, chủ nợ của bà Thúy cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn lên cơ quan công an nếu bà Thúy không trả nợ.

Trong đó, thông tin Dân trí cập nhật sáng 29/8, nhiều chủ nợ của bà Thúy tại thôn Mạn Đê - Nam Trung - Nam Sách (Hải Dương) đang hết sức lo lắng và trông ngóng bà Thúy trả một phần nợ.

Ông Nguyễn Quang Khởi, hàng xóm ngay sát nhà bà Thúy, ở thôn Mạn Đê cho biết bà Thúy vay của ông 1,5 tỷ đồng với lãi suất 1,7%/tháng từ 15/6/2007. Theo giáy vay nợ, thời hạn bà Thúy phải trả nợ ông Khởi là  ngày 15/6/2011với số tiền cả lãi và gốc là hơn 3,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã quá 2 năm thời hạn trả nợ, ông vẫn chưa được bà Thúy thanh lý khoản nợ. “Giờ tôi chỉ cần bà ấy trả phần gốc, hoặc trả một phần nợ để tôi trang trải cuộc sống. Nếu như bà Thúy tiếp tục chây ì khoản nợ, tôi sẽ tiếp tục tố cáo sự việc lên cơ quan công an”, ông Khởi nói.

Ông Khởi cũng cho biết, ông đã làm đơn tố cáo việc bà Thúy quỵt nợ lên cơ quan công an trước đó. Nhưng giờ ông mong muốn nhất là được “bà hội đồng” trả khoản nợ.

Cùng sự việc Công an tỉnh Hải Dương cũng đã yêu cầu Công an huyện Nam Sách vào cuộc, kiểm tra dấu hiệu vỡ nợ của bà Thúy như báo chí đã nêu.

Cũng theo nguồn tin mới nhất PV Dân trí vừa cập nhật được vào ngày 29/8, nguồn tin bước đầu từ CQĐT Công an tỉnh Hải Dương cho hay, chưa đủ yếu tố để cấu thành hành vi vi phạm hình sự của bà Thúy. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng liên quan vẫn đang tiếp tục kiểm tra và làm rõ nghi án vỡ nợ của bà Thúy.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế