1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngày 30/9, khởi động lại Nhà máy lọc dầu Dung Quất

(Dân trí) - Ông Trương Văn Tuyến, Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất cho biết: Sau hơn một tháng khắc phục sự cố kỹ thuật, vào ngày 30/9 tới, NMLD Dung Quất sẽ khởi động lại toàn bộ và đưa nguyên liệu vào phân xưởng chế biến với công suất 65%.

Ngày 30/9, khởi động lại Nhà máy lọc dầu Dung Quất - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm NMLD Dung Quất ngày 20/9.
 
Ngày 20/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất, Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đại diện nhà thầu và các bên liên quan sau khi đi thị sát công trường, trực tiếp kiểm tra sự cố hỏng van tại phân xưởng cracking xúc tác (RFCC) thuộc khu Công nghệ NMLD Dung Quất.
 
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định lại tầm quan trọng của Dự án NMLD Dung Quất: Đây là dự án lớn, nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam tự đầu tư. Đảng, Nhà nước ta xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, nhân dân ta hết sức quan tâm.
 
Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn vận hành chạy thử, nhưng nhà máy đã cho ra những dòng sản phẩm xăng dầu đầu tiên đạt tiêu chuẩn thiết kế mang thương hiệu Việt Nam như: xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu FO, propylene..
 
Thủ tướng lưu ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với nhà thầu, sau khi khắc phục sự cố trên, phải xây dựng quy trình vận hành, chuẩn bị nguồn nhân lực, xử lý tất cả các lỗi kỹ thuật trước khi tiếp nhận nhà máy, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà máy sản xuất Polypropylen, phấn đấu đến tháng 1/2010 hoàn thành và tháng 2/2010 bàn giao.
 
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng; hỗ trợ kịp thời cho số hộ dân di dời ra khỏi vùng dự án ổn định cuộc sống, không được để tụ tập khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự.
 
Theo báo cáo của ông Trương Văn Tuyến, Trưởng Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất: Sự cố tại phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC – U015) được xác định là do rò rỉ trên thân van bít PV-1501 (do nhà cung cấp Remosa - Ý sản xuất) tại phân xưởng RFCC của nhà máy.
 
Phân xưởng RFCC bắt đầu khởi động và vận hành ở 70% công suất từ ngày 23/6, đến ngày 14/8 đạt 85% công suất. Tuy nhiên, trong ngày 14/8, các nhân sự vận hành tại phân xưởng RFCC bắt đầu phát hiện có sự rò rỉ nhỏ tại thân van (plug valve PV-1501) qua lớp thép dày 20mm.
 
Ngay sau đó, các chuyên gia của nhà thầu TPC đã thử áp dụng giải pháp hàn đắp các vị trí bị rò rỉ để giữ cho phân xưởng tiếp tục vận hành, tuy nhiên giải pháp này không thành công.
 
Ngày 16/8, sau khi phát hiện các vị trí rò rỉ trên thân van PV-1501 bị phá to hơn và không có khả năng sửa chữa tại chỗ, nhà thầu TPC đã cho dừng phân xưởng RFCC. Ngày 18/8, nhà thầu TPC cho dừng toàn nhà máy để tập trung xử lý sự cố tại phân xưởng RFCC.
 
Hiện tại, nhà thầu TPC đã hoàn tất quy trình và phương pháp sửa chữa van PV-1501. Song song với các biện pháp trên, nhà thầu TPC cũng đã đặt hàng mới toàn bộ van PV-1501 từ nhà sản xuất Remosa kèm theo một số vật tư phụ tùng thay thế thiết yếu nhất cho việc sửa chữa phục hồi van (phần dưới của lõi van và một số phần quan trọng khác).
 
Từ ngày 5/9 đến nay, nhà thầu tiến hành hàn đắp bề thân van, táp 2 lớp tole bên ngoài thân van, ngay sau đó kiểm tra và thử thủy lực. Dự kiến, ngày 26/9, bắt đầu gia nhiệt, đưa xúc tác vào và tuần hoàn xúc tác trong phân xưởng RFCC. Ngày 30/9, khởi động lại toàn bộ nhà máy, đưa nguyên liệu vào phân xưởng chế biến với công suất 65%.
 
Tính đến thời điểm 18/8, NMLD Dung Quất đã sản xuất được 38.888 tấn LPG, gần 199.000 tấn xăng A92, hơn 142.000 tấn dầu diezel, hơn 38.000 tấn dầu hỏa và hơn 18.000 tấn dầu đốt lò (FO).
 
An Hạ