1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức

Mặc dù năm 2014, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã cán mốc 30 triệu USD; tuy nhiên, ngành nông nghiệp của nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như: sản xuất manh mún, giá xuất khẩu nông sản thấp, ít có sự tham gia của doanh nghiệp...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,31% (tăng 0,67% mức tăng của năm 2013). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 829.300 tỷ đồng, tăng 3,58% so với 2013, trong đó, nông nghiệp đạt 618.100 tỷ đồng, tăng 2,63%; lâm nghiệp đạt 23.900 tỷ đồng, tăng 6,6%; thuỷ sản đạt 187.300 tỷ đồng, tăng 6,43%.

Ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức (Ảnh minh họa)
Ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức (Ảnh minh họa)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Hầu hết các chỉ tiêu chính của ngành đều có tốc độ tăng trưởng khá so với năm 2013, nhất là về tốc độ tăng trưởng GDP và giá trị sản xuất toàn ngành. Đây có thể coi là một thành tựu đáng mừng của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới đang gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Phạm Tắt Thắng, chuyên gia kinh tế, nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công thương về những khó khăn tồn tại cũng như thách thức mới của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Năm 2014 Ngành nông nghiệp Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tích cực trong đó đặc biệt là chúng ta đã cán mốc kim ngạch xuất khẩu 30 triệu USD. Tuy nhiên chúng ta cũng còn nhiều vấn đề khó khăn tồn tại cần khắc phục .Ông đánh giá như thế nào về thị trường nông sản của Việt Nam so với các nước khác ở trên thế giới?

Phải nói rằng, nông sản Việt Nam có thể sánh vai được với thị trường thế giới, thậm chí có nhiều mặt hàng chúng ta có thứ hạng cao trên thế giới. Hạt tiêu chúng ta đứng thứ nhất; gạo, cà phê chúng ta đứng thứ hai; rồi cao su chúng ta đứng thứ tư; thủy hải sản chúng ta đứng thứ 5; chè chúng ta đứng thứ 7… và rất nhiều mặt hàng khác nữa, nhưng điều rất đáng tiếc, giá trị của mặt hàng nông sản của chúng ta, giá bán của mặt hàng nông sản của chúng ta lại thấp hơn thế giới rất nhiều.

PGS. TS. Phạm Tắt Thắng, chuyên gia kinh tế, nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công thương
PGS. TS. Phạm Tắt Thắng, chuyên gia kinh tế, nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công thương

Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này? Chúng ta đang thiếu cái gì và cần phải bổ sung những vấn đề gì?

Ở đây chúng ta có một nghịch lý là chúng ta muốn đưa nông sản thực phẩm của chúng ta ra một thị trường toàn cầu rộng lớn, nhưng chúng ta lại sản xuất nhỏ. Theo thống kê hiện nay vẫn còn hơn 70 triệu mảnh ruộng, do đó, chúng ta không thể nào sản xuất theo những đơn đặt hàng lớn của toàn cầu, không thể nào áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để mà có được những sản phẩm phù hợp với chất lượng của họ. Yếu tố thứ hai, cần có mặt sự tham gia của các doanh nghiệp. Ông, bà nông dân cắm cúi làm ruộng, làm sao biết được thị trường biến đổi như thế nào? Làm sao biết được hợp đồng nào là hợp đồng có lợi, làm sao có thể maketing, làm sao có thể xúc tiến thương mại? Phải có những doanh nghiệp đủ tầm cỡ để làm việc này. Chuyên môn hóa và có tiềm lực. Và chúng ta có nhiều mô hình làm tốt điều này. Tôi giả dụ như TH true milk, Vinamilk… đất là những doanh nghiệp đứng đầu, làm hạt nhân khâu nối toàn bộ nông dân lại trên một diện tích đủ lớn, họ áp dụng cả những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhập từ Israel, nhập từ Úc, bò nhập từ Úc, công nghệ nhập từ Israel, họ mới có những sản phẩm đủ chất lượng cao và hiện nay họ đưa những sản phẩm của nông dân ra thị trường thế giới.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, với sự hỗ trợ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, cộng đồng doanh nghiệp và nông dân cả nước, hy vọng rằng, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, giai đoạn 2011-2015 sẽ đạt và vượt mốc đề ra, góp phần thực hiện  thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyên An
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”