1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống "Tình bạn" cho Ba Lan

Nhật Linh

(Dân trí) - Một ngày sau khi Ba Lan chuyển 4 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan qua đường ống Druzhba.

Reuters dẫn lời ông Daniel Obajtek - Giám đốc điều hành của nhà máy lọc dầu Ba Lan PKN Orlen - cho biết, Nga đã ngừng cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba (tiếng Nga có nghĩa là "tình bạn"), vốn đã được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của EU đối với dầu Nga.

Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Tình bạn cho Ba Lan - 1

Nga đã ngừng cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba (Ảnh: Transneft.ru).

Viết trên Twitter, ông Obajtek cho biết: "Chúng tôi đang đảm bảo nguồn cung một cách hiệu quả. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này. Hiện dầu Nga đến Ba Lan chỉ chiếm 10% nên chúng tôi sẽ thay thế dầu Nga bằng các nguồn khác".

PKN Orlen cho biết họ có thể đáp ứng đủ cho các nhà máy lọc dầu bằng dầu nhập khẩu qua đường biển và việc ngừng cung cấp dầu qua đường ống của Nga sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng xăng và dầu diesel cho khách hàng.

Kể từ tháng 2, sau khi hợp đồng cung cấp dầu với Rosneft hết hạn, Orlen đã mua dầu từ công ty dầu khí Tatneft của Nga.

Trước đó, ngay sau khi chiến sự nổ ra và trước khi EU cấm vận dầu Nga bằng đường biển, Orlen cũng đã ngừng mua dầu và nhiên liệu của Nga qua đường biển. Hiện công ty này đang mua dầu từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Vùng Vịnh và Vịnh Mexico. Từ năm 2022, Orlen cũng có hợp đồng cung cấp với hãng dầu khí Saudi Aramco.

Các nguồn cung dầu cho Ba Lan qua đường biển đều tập trung đến cảng dầu ở Gdansk trên biển Baltic. Công suất của cảng này hiện đã vượt qua khối lượng xử lý của các nhà máy lọc dầu của Ba Lan. Ngoài ra, một phần dầu từ cảng này cũng được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở Đông Đức mà cũng có kết nối với đường ống Druzhba.

Việc Nga "khóa van" cung cấp dầu qua đường ống "tình bạn" cho Ba Lan xảy ra ngay sau khi nước này chuyển cho Ukraine 4 chiếc xe tăng Leopard 2. Động thái này cũng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Warsaw và Kiev trong tuần này để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine sau một năm chiến sự nổ ra.

Ngày 24/2, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thống nhất áp gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga.

Theo Reuters