1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga cho Ukraine thêm 1 tuần để trả tiền mua khí đốt

(Dân trí) - Nga đã cho Ukraine thêm 1 tuần để trả trước tiền mua khí đốt tháng 6, nếu không sẽ bị cắt nguồn cung. Moscow cũng cho biết đã nhận được số tiền gần 800 triệu USD mà Kiev trả nợ một phần số khí đốt đã mua trước đó.


Theo tin từ Bloomberg, Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn khí đốt quốc doanh của Nga Gazprom, ông Alexey Miller hôm 2/6 cho biết, thời hạn cho Ukraine trả tiền mua khí đốt tháng 6 sẽ lùi lại đến ngày 9/6 thay vì hôm nay như dự kiến ban đầu.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga nhận được khoản tiền 786 triệu USD mà Ukraine trả cho số khí đốt đã mua vào tháng 2 và 3. Đây là lần đầu tiên nước này trả tiền mua khí đốt cho Nga kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Theo hãng tin Nga Ria Novosti, số tiền 786 triệu USD mà Kiev vừa gửi trả Moscow chỉ là một phần nhỏ số tiền mua khí đốt mà Ukraine còn nợ Nga. CEO Miller của Gazprom nói rằng, Ukraine sẽ nợ Nga khoảng 5,2 tỷ USD tiền mua khí đốt nếu không thực hiện được đợt thanh toán nào trước ngày 7/6.

Ria Novosti dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, ông Yuriy Prodan giải thích, số tiền trên chỉ là phần tiền mà hai bên không tranh cãi về nợ khí đốt của Kiev với Nga. Ông Prodan nói, đây là số tiền thanh toán cho số khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine với mức giá 268,5 USD/1.000 mét khối trong thời gian từ tháng 1-3/2014.

Trong tháng 4, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine tăng vọt lên 485,5 USD/1.000 mét khối. Kiev vẫn đang từ chối trả mức giá này và tuyên bố sẵn sàng trả hết nợ khí đốt nếu Moscow chịu bán khí đốt ở mức giá cũ.

Về phần mình, trong cuộc đàm phán khí đốt 3 bên giữa Ukraine, Nga và châu Âu mới đây nhất, Nga nói sẽ chỉ xem xét hạ giá bán khí đốt cho Ukraine nếu Kiev trả hết nợ mua khí đốt.

Chỉ số Micex của thị trường chứng khoán Nga tiếp tục tăng thêm 1,5% trong phiên giao dịch sáng ngày 2/6 theo giờ Moscow. Trong vòng 1 tháng qua, chỉ số này đã tăng hơn 11% do căng thẳng ở Ukraine có chiều hướng lắng xuống.

Phương Anh
Theo Bloomberg, Ria Novosti
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước