1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga cho rằng Phương Tây đang "tự bắn vào chân mình"

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Nga cho rằng các nước phương Tây đang "tự bắn vào chân mình" khiến nền kinh tế trì trệ khi áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Mới đây, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho rằng các biện pháp trừng phạt là nguyên nhân khiến các nước phương Tây gặp khó.

"Các quốc gia phương Tây vui vẻ áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng họ lại tự bắn vào chân mình. Nền kinh tế của họ đang trì trệ, nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Do đó, quá trình tăng trưởng kinh tế của Nga đã tăng tốc", ông Siluanov nói trong cuộc thảo luận tập trung vào các mục tiêu đặt ra cho nền kinh tế Nga.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói ông kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ bằng năm ngoái. Ông cho rằng Nga đã học được cách vượt qua những tình huống khó khăn nhất của nền kinh tế toàn cầu, như đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt, nhờ vào chính sách tiền tệ và ngân sách mà nước này áp dụng.

Nga cho rằng Phương Tây đang tự bắn vào chân mình - 1

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (Ảnh: RT).

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Elvira Nabiullina, Thống đốc Ngân hàng Nga, cho hay, cơ quan quản lý đã đặt mục tiêu lạm phát ở mức 4%. Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng ở Nga đứng ở mức 7,8%.

Sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow sau xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, lạm phát ở Nga đã tăng vọt ở mức gần 18% vào tháng 4/2022. Ngân hàng Trung ương Nga đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất cơ bản lên 20%, giúp giảm dần lạm phát xuống 2,3% vào tháng 4/2023. Sau một số lần điều chỉnh, lãi suất cơ bản ở Nga hiện ở mức 16%.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putinn cũng cho biết GDP của Nga đã tăng 3,6% vào năm ngoái dù Nga hứng loạt đòn trừng phạt của phương Tây liên quan tới chiến sự Nga - Ukraine.

Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga đã đặt mục tiêu gia nhập 4 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và dường như đã đạt được điều này. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tuần trước, Nga hiện được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới dựa trên sức mua tương đương (PPP), vượt qua Nhật Bản và Đức.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 4 kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến vào năm 2024. Theo dự báo của tổ chức này, GDP của nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 3,2%, vượt tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ ( 2,7%), Anh (0,5%), Đức (0,2%) và Pháp (0,7%).

Theo RT