1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga mạnh tay tịch thu hàng tỷ USD của các ông lớn ngân hàng châu Âu

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Muốn rút khỏi các dự án hợp tác với các doanh nghiệp Nga, 3 ông lớn ngân hàng châu Âu bị tòa án nước này tịch thu tổng tài sản lên đến gần 1 tỷ USD.

Tòa án của Nga vừa ra phán quyết tịch thu tài sản trị giá hơn 762 triệu USD của 3 ngân hàng châu Âu để bồi thường các vụ kiện liên quan đến việc rút lui khỏi thị trường Nga.

Trong đó, các ngân hàng trên bảo lãnh cho vay theo hợp đồng xây dựng nhà máy khí đốt trị giá 10 tỷ euro. Hợp đồng này từng dự kiến triển khai bởi liên doanh RusChemAlliance, trong đó gã khổng lồ dầu khí Gazprom và Linde sở hữu 50%.

Tuy nhiên, Linde rút khỏi dự án sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Hợp đồng bị chấm dứt do lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau đó, RusChemAlliance đã khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của RusChemAlliance, tòa án đã tịch thu tài sản trị giá 463 triệu euro của ngân hàng UniCredit, tương đương khoảng 4,5% tài sản của ngân hàng này ở Nga.

Theo phán quyết của tòa án, tài sản bị phong tỏa bao gồm cổ phiếu trong các công ty con của UniCredit ở Nga cũng như các cổ phiếu và quỹ mà công ty này sở hữu.

UniCredit cho biết vụ tịch thu chỉ ảnh hưởng đến một phần tài sản của ngân hàng UniCredit mà không phải toàn bộ. "Chúng tôi cần xem xét cách tòa án thực hiện yêu cầu bồi thường này và đánh giá tác động đến hoạt động tại Nga", đại diện ngân hàng chia sẻ với Reuters.

Nga mạnh tay tịch thu hàng tỷ USD của các ông lớn ngân hàng châu Âu - 1

Logo của Deutsche Bank tại chi nhánh ở Malaga, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

Tòa án cũng tịch thu lên đến 238,6 triệu euro tài sản chứng khoán, bất động sản và tài khoản ngân hàng của Deutsche Bank, cũng như của công ty con tại Nga. Ngân hàng Commerzbank cũng bị tòa án cũng đã tịch thu tài sản trị giá 93,7 triệu euro, bao gồm cả chứng khoán và tòa nhà của họ ở trung tâm Moskva.

Những thách thức pháp lý đối với tài sản do các Ngân hàng phương Tây nắm giữ khiến cho kế hoạch rút lui để bảo toàn của họ càng thêm phức tạp. Tháng trước, ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ suýt nữa đã bị tịch thu 400 triệu USD do vấn đề kiện tụng với ngân hàng Nga, nhưng sau đó tòa án đã hủy bỏ lệnh.

Vụ tịch thu này đánh dấu biện pháp quyết liệt nhất của Nga đối với các tổ chức tín dụng phương Tây kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra khiến các định chế tài chính quốc tế rút lui hoặc ngừng hoạt động kinh doanh của họ ở Nga.

Nga cho rằng đứng sau việc các ngân hàng đẩy nhanh kế hoạch rút khỏi các dự án hợp tác với doanh nghiệp Nga là sự hối thúc từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và các tổ chức tài chính ở khu vực EU.

Theo Reuters, BI