1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Năm 2009, Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 7,5%

(Dân trí) - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, Trung Quốc, sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng vào khoảng 7,5% trong năm tới, mức thấp nhất kể từ năm 1990 trở lại đây, làm cho bức tranh kinh tế châu Á thêm phần ảm đạm.

Một vài tháng trước đây, trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, kinh tế Trung Quốc đã được dự đoán có thể tăng trưởng vào khoảng 9%.

Cho đến thời gian gần đây, Trung Quốc vẫn ít phải chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu vì các ngân hàng của nước này khá vững chắc và xuất khẩu vẫn ổn định. Nhưng cuộc khủng hoảng bây giờ đã lan mạnh và gây nên sự suy thoái rộng khắp toàn cầu và Trung Quốc cũng phải hứng chịu những sự tác động tiêu cực của nó.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Giám đốc WB tại Trung Quốc, David Dollar cho biết, sự suy thoái của các nền kinh tế Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Trung Quốc. Nếu mọi người trên toàn thế giới có ít tiền hơn để chi tiêu, họ sẽ mua ít hơn những hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, WB vẫn cho rằng Trung Quốc sẽ vẫn làm tốt để tránh những tác động xấu nhất của sự suy thoái trên toàn cầu và vẫn có thể góp phần giúp đỡ các nước đang phát triển khác.

WB cũng đã cho biết điều này trong cuộc hội đàm với Bắc Kinh liên quan đến việc cung cấp thêm các khoản tiền để giúp đỡ các nước đang phát triển vượt qua cơn khủng hoảng hiện nay.

Mới đây Chính phủ Trung quốc đã công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 586 tỉ USD. Trung Quốc sẽ dùng nó cho việc đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, cắt giảm thuế và trợ cấp cho người dân nghèo.

Cao Nhật (theo BBC, AP)